Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga sợ bị Mỹ tấn công từ không gian

04:08, 13/08/2009

Mỹ có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Nga từ không gian vào năm 2030, tư lệnh không quân Nga cho biết hôm 11/8 đồng thời tuyên bố Moscow sẽ phát triển một hệ thống phòng không mới để ngăn chặn đe doạ này.

Mỹ có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào ở Nga từ không gian vào năm 2030, tư lệnh không quân Nga cho biết hôm 11/8 đồng thời tuyên bố Moscow sẽ phát triển một hệ thống phòng không mới để ngăn chặn đe doạ này.

Nga coi dự án phòng thủ tên lửa Mỹ tại châu Âu là mối đe doạ trực tiếp. 
"Việc các nước phát triển vũ khí tấn công không gian cho thấy, vào năm 2030 sẽ có những thay đổi lớn diễn ra trong công cuộc thám hiểm vũ trụ và chạy đua vũ trang", thông tấn xã Nga trích lời Tướng 3 sao Alexander Zelin cho biết.

"Không quân của các các nước, mà trước hết là Mỹ sẽ giành được cơ hội thực hiện những cuộc tấn công có phối hợp, chính xác ở quy mô toàn cầu, nhằm vào tất cả các mục tiêu trên lãnh thổ liên bang Nga", ông Zelin nói. Quan chức này không nói Nga bị mối đe doạ nào từ không gian hoặc những nước nào khác là mối nguy đối với Nga.

Nga hiện đang đàm phán một thoả thuận về vũ khí hạt nhân với Mỹ nhằm thay thế hiệp ước START-1 sẽ hết hạn vào tháng 12 tới. Đây là một phần trong nỗ lực của cả hai nước nhằm cải thiện mối quan hệ đang nhiều bất đồng.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 6 bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không theo đuổi kế hoạch của người tiền nhiệm Bush về việc triển khai vũ khí trong không gian. Moscow cũng cảnh báo sẽ đáp trả thích đáng một hành động như vậy.

Chính quyền Bush đã yêu cầu Lầu Năm Góc khởi động nghiên cứu hệ thống chống tên lửa mới để chống lại một cuộc tấn công từ Iran hoặc Triều Tiên.

Tổng thống Nga Medvedev tuyên bố, một lệnh cấm triển khai vũ khí trong không gian là điều kiện để cắt giảm thêm vũ khí cũng như hạn chế việc tạo lập hệ thống chống tên lửa trên mặt đất ở cả Mỹ và Nga. Người đứng đầu chính phủ ở Moscow đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Mỹ từ bỏ kế hoạch triển khai hệ thống chống tên lửa mặt đất ở châu Âu, một dự án mà Nga coi là mối đe doạ trực tiếp.

Tướng Zelin cho hay, năm 2020 Nga sẽ có hệ thống phòng thủ không gian riêng. Hiện, Moscow đang phát triển tên lửa đất đối không thế hệ thứ 5 là S-500. "Tên lửa có thể thực thi đầy đủ nhiệm vụ bảo vệ không gian và có khả năng chặn tên lửa đạn đạo với tốc độ 5km/giây". (Theo Reuters)

Tin xem nhiều