Hiện tượng xã hội ngày càng bị già đi không chỉ xảy ra tại các nước công nghiệp phát triển mà còn ở các nước đang phát triển. Nói cách khác, đây là hiện tượng toàn cầu và đang phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh.
Hiện tượng xã hội ngày càng bị già đi không chỉ xảy ra tại các nước công nghiệp phát triển mà còn ở các nước đang phát triển. Nói cách khác, đây là hiện tượng toàn cầu và đang phát triển với nhịp độ ngày càng nhanh.
Trong một nghiên cứu đăng trên báo Pháp "Thế giới" mới đây, nhà nghiên cứu Gilles Pison, thuộc Viện Nghiên cứu Dân số quốc gia (INED) Pháp đã đặc biệt nhấn mạnh tình trạng tỷ lệ sinh đẻ và tỷ lệ tử vong cùng giảm ở các nước đang phát triển hiện nay. Ông nêu lên trường hợp Trung Quốc: chỉ trong vòng bốn thập kỷ (từ 1950-1990), tỷ lệ tử vong ở trẻ em đã giảm từ 200/1.000 xuống còn 30/1.000. Để đạt được kết quả tương tự, Pháp phải trải qua hai thế kỷ (từ 1800-1984).
Tuy nhiên, Trung Quốc không phải là một trường hợp ngoại lệ. Hiện tượng này còn đang diễn ra tại toàn bộ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Theo nghiên cứu nói trên, trong ba thập niên tới, đa số các nước phía Nam sẽ có số dân ở tuổi lao động khá hùng mạnh, và đây sẽ là lực lượng chính trong phát triển kinh tế. Nhưng thời gian sau đó, các quốc gia đó sẽ lại phải đối phó với tình trạng tỷ lệ người già cao trong dân số, đòi hỏi phải tạo ra những hệ thống trợ cấp hưu trí phù hợp. Đây sẽ là thách thức và khó khăn đối với các nước này, đặc biệt khi xu hướng tỉ lệ người già trong dân số đang ngày càng tăng nhanh.
TTXVN
![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






