Thế giới cần phối hợp nỗ lực xây dựng một nền "kinh tế xanh" để giải quyết các cuộc khủng hoảng về tài chính, kinh tế, lương thực, nước, năng lượng, hệ sinh thái và khí hậu.
Thế giới cần phối hợp nỗ lực xây dựng một nền "kinh tế xanh" để giải quyết các cuộc khủng hoảng về tài chính, kinh tế, lương thực, nước, năng lượng, hệ sinh thái và khí hậu. Đề nghị này được đưa ra trong tuyên bố chung của một tổ chức mang tên Hệ thống ban phối hợp các giám đốc điều hành của LHQ (CEB) gồm những người đứng đầu các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trong tuyên bố, tổ chức này cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế hiện nay đang đẩy hàng triệu người vào cảnh nghèo đói, đặc biệt ở những nước đang phát triển. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng về lương thực, nước, năng lượng, hệ sinh thái và khí hậu vẫn chưa được giải quyết. Việc xảy ra đồng thời những cuộc khủng hoảng này đang làm giảm quyết tâm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ của LHQ và đẩy lùi thành quả phát triển của vài thập kỷ trước.
Tuyên bố cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đòi hỏi phải có sự hưởng ứng chung từ cộng đồng quốc tế, trong đó, những nền kinh tế hàng đầu nên tiếp tục và tăng cường phối hợp các chương trình kích thích kinh tế để tạo đà cho sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ngoài những vấn đề cấp bách như hệ thống an sinh xã hội, y tế và giáo dục, các nước cũng nên tập trung vào xu hướng phát triển kinh tế mới và những cực tăng trưởng mới có thể giúp kinh tế phục hồi, tạo việc làm và giảm các mối đe doạ từ khủng hoảng lương thực, nước, năng lượng, hệ sinh thái và khí hậu hiện đang ảnh hưởng nặng nề tới người nghèo. Những khoản đầu tư vào khu vực năng lượng, vận tải, nông nghiệp và du lịch, hay vấn đề quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, cho thấy "kinh tế xanh" có thể tạo ra những ngành công nghiệp mạnh mới, những việc làm chất lượng và thu nhập tăng; đồng thời giảm bớt được những tác động từ tình trạng biến đối khí hậu.
CEB cho rằng để mở rộng đầu tư vào "kinh tế xanh", các nước phát triển, các tổ chức quốc tế cần nhanh chóng thực hiện các cam kết tài trợ cho các nước đang phát triển. Hội nghị LHQ về chống biến đổi khí hậu dự kiến diễn ra ở Copenhagen (Đan Mạch) tháng 12 tới và Hội nghị cấp cao của Đại hội đồng LHQ về đa dạng sinh học vào năm 2010 sẽ là những cơ hội để các nước kêu gọi tăng cường đầu tư vào môi trường.
Tổ chức trên cho biết để chuyển sang nền kinh tế xanh, các nước cần mở rộng giáo dục về sự phát triển bền vững, trong đó có đào tạo kỹ năng việc làm mới và đổi mới hệ thống y tế. Những khoản "đầu tư xanh" vào vận tải, năng lượng, du lịch và nông nghiệp đều đồng thời có lợi cho môi trường và sức khoẻ con người cũng như việc phát triển nông nghiệp và sản xuất lương thực.
TTXVN













