
Các chuyên gia y tế Mỹ ngày 23-7 cảnh báo virus cúm A/H1N1 có thể gây biến chứng thần kinh ở trẻ sau khi bốn bệnh nhi phải nhập viện ở Texas với các triệu chứng co giật, nói năng lộn xộn, mê sảng.
![]() |
|
Các công ty dược hiện đang chạy đua chế tạo văcxin ngừa cúm A/H1N1 trong bối cảnh dịch cúm này tiếp tục lan rộng - Ảnh: Reuters |
Trước đó, bốn em đã xuất hiện các triệu chứng khó thở trong 1-4 ngày. Cả bốn trẻ hiện đã hồi phục hoàn toàn sau khi được điều trị tại Bệnh viện Dallas. Theo dự báo của các chuyên gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Mỹ, số trường hợp trẻ bị biến chứng thần kinh liên quan đến cúm A/H1N1 sẽ còn tăng lên.
Bác sĩ Anne Mascona, giáo sư khoa nhi và vi trùng học tại Trung tâm y tế Weill Cornell, cảnh báo các bậc cha mẹ nếu thấy trẻ mắc bệnh liên quan đến hô hấp, sau đó đột nhiên thay đổi tâm tính hay hành vi, có thể trẻ mắc cúm A/H1N1 và bị biến chứng, do đó hãy lập tức đưa trẻ đi gặp bác sĩ.
Theo TTXVN, cũng trong ngày 23-7, Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản thông báo một bé trai 7 tuổi sống ở thành phố Kawasaki gần thủ đô Tokyo đã bị mắc bệnh não (encephalopathy) do virus cúm A/H1N1 gây ra.
Bộ trên cho biết bệnh não do virus cúm mùa gây ra đã từng xuất hiện trên khắp Nhật Bản thời gian gần đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện virus cúm A/H1N1 gây ra bệnh não.
Dịch cúm A/H1N1 gần như đã lan ra toàn thế giới, với tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng hiện nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố không thể thống kê số người nhiễm bệnh mới mỗi ngày và số liệu cập nhật hiện nay chỉ là con số tử vong. Theo WHO, kể từ khi bùng phát cách đây bốn tháng, đại dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi sinh mạng hơn 700 người trên thế giới.
Tại Malaysia, một sinh viên người Indonesia đang theo học tại Trung tâm Giáo dục quốc tế ngành tài chính Hồi giáo tại Kuala Lumpur đã tử vong do nhiễm cúm A/H1N1. Nam sinh viên 30 tuổi này bị sốt và ho khi trở lại trường hôm 5-7 sau khi về thăm gia đình, đến ngày 20-7 thì bị ho nhiều, sốt cao và hôn mê.
Kể từ ca nhiễm bệnh được ghi nhận lần đầu tiên ngày 15-5, tới nay Malaysia đã có trên 900 ca nhiễm cúm A/H1N1. Nhiều trường học có học sinh nhiễm bệnh tại nước này phải đóng cửa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Malaysia đã đặt mua 200.000 liều văcxin phòng chống cúm A/H1N1 để phục vụ các nhân viên làm việc tại 53 cửa khẩu xuất nhập cảnh của nước này.
Bên cạnh đó, chính phủ áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa tại các cửa khẩu cũng như luôn khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và giữ gìn vệ sinh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
Tại châu Âu, cúm A/H1N1 đang lây lan với tốc độ rất nhanh ở Đức và Anh. Viện Vi trùng học Robert-Koch (RKI) cho biết chỉ trong một ngày (từ 21 đến 22-7) đã có thêm 637 trường hợp nhiễm cúm mới được thông báo, nâng tổng số người nhiễm cúm A/H1N1 ở Đức lên 2.455 người.
Tại Anh, số người nhiễm cúm cũng tăng chóng mặt, chỉ trong vòng một tuần đã có thêm 100.000 người nhiễm cúm mới, trong đó 29 người chết. Theo Bộ Y tế, Anh là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch cúm A/H1N1 ở châu Âu.
Cùng ngày, Bộ Y tế Mexico, nước đầu tiên bùng phát dịch cúm, cũng công bố thêm 13 ca tử vong mới, nâng tổng số người chết do nhiễm cúm tại nước này lên 138 người. Tính đến thời điểm này, toàn bộ 31 bang và thủ đô Mexico của Mexico đều đã có người nhiễm cúm A/H1N1.
Mỹ hiện là quốc gia bị dịch cúm A/H1N1 hoành hành nặng nề nhất với hơn 40.600 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 và 200 người chết. Ở Chile, số ca tử vong do cúm cũng đã lên tới 68 người, Argentina 165 người.
(Theo New York Times, Reuters, TTXVN)


![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)









