Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Indonesia trước thềm cuộc bầu cử tổng thống

09:07, 03/07/2009

Ngày 8-7 tới, Indonesia sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần thứ hai kể từ năm 2004. Đây là cuộc đua giữa ba ứng cử viên là đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhnoyono của đảng Dân chủ (PD), cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri của đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh (PDI-P), và đương kim Phó Tổng thống Jusuf Kalla của đảng Golkar.

Ngày 8-7 tới, Indonesia sẽ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống trực tiếp lần thứ hai kể từ năm 2004. Đây là cuộc đua giữa ba ứng cử viên là đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhnoyono của đảng Dân chủ (PD), cựu Tổng thống Megawati Sukarnoputri của đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh (PDI-P), và đương kim Phó Tổng thống Jusuf Kalla của đảng Golkar.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta cho biết đảng Dân chủ của Tổng thống Susilo lấy khẩu hiệu cho chiến dịch tranh cử là "Hãy tiếp tục" với hy vọng thu hút được sự ủng hộ của đa số cử tri được hưởng lợi từ hiệu quả điều hành đất nước thời gian qua. Ứng cử viên Kalla và đảng Golkar chủ trương thực thi một đường lối ngoại giao với khẩu hiệu "nhanh hơn, tốt hơn". Trong khi đó, đảng Dân chủ Indonesia - Đấu tranh và ứng cử viên Megawati khẳng định sẽ chú trọng chính sách đối ngoại tự do và tích cực, chủ động bảo vệ chủ quyền đất nước, chống lại mọi mưu toan áp đặt chủ nghĩa thực dân mới trên thế giới.

Kết quả thăm dò dư luận sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình ngày 23/6 cho thấy ông Susilo vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ gần 50% - mức cần thiết để chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên. Hiện nay, mặc dù mức độ ủng hộ đối với các ứng cử viên đã bớt chênh lệch hơn, song dư luận vẫn nghiêng về khả năng ông Susilo giành chiến thắng ngay tại vòng một, còn bà Megawati chỉ được khoảng 30% số phiếu.

Theo quy định, nếu tại cuộc bầu cử ngày 8-7 tới không có ứng cử viên nào giành được số phiếu quá bán, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng hai, dự kiến vào tháng 9 tới.

(Theo TTXVN)

Tin xem nhiều