Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng thống Mỹ thăm Trung Đông

10:06, 03/06/2009

Tổng thống Barack Obama đang trên đường tới Trung Đông trong một chuyến công du nhằm tăng cường sự ràng buộc của Mỹ với thế giới Hồi giáo.

Tổng thống Barack Obama đang trên đường tới Trung Đông trong một chuyến công du nhằm tăng cường sự ràng buộc của Mỹ với thế giới Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama bước tới chiếc phi cơ Không lực Một tại Sân bay quốc tế Dulles để lên đường tới Ảrập Xêút. (Ảnh: AP)

Chặng dừng chân đầu tiên của ông Obama sẽ là Ảrập Xêút, tiếp đến là Ai Cập, nơi ông sẽ có bài phát biểu quan trọng về mối quan hệ giữa Mỹ và khu vực.

Obama cho biết, ông muốn đối thoại với người Hồi giáo và vượt qua những hiểu lầm từ cả hai phía. Ông cũng muốn làm sống lại các cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông.

Đây là chuyến thăm Trung Đông đầu tiên của Obama kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Mỹ. Mục tiêu của nhà lãnh đạo này là cải thiện sự nhận thức về Mỹ và thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Israel với người Palestine, theo phóng viên Jonathan Marcus của BBC.

Ngoài ra, Obama cũng muốn thúc đẩy những mục tiêu chiến lược khác của Mỹ ở khu vực như sự ổn định ở Iraq và kiềm chế Iran. Để làm điều đó, Obama cần các đối tác Ảrập và chuyến đi này tập trung vào hai đất nước chủ chốt là Ảrập Xêút và Ai Cập.

Ảrập Xêút là nước bảo trợ cho kế hoạch hòa bình toàn diện duy nhất cho các mối quan hệ giữa thế giới Ảrập và Israel. Trong khi đó, Ai Cập có liên quan mật thiết đến vấn đề của người Palestine, đóng vai trò trung gian giữa Israel và tổ chức Hamas ở Dải Gaza.

Obama cần cả hai nước này nếu ông muốn làm sống lại các cuộc đàm phán hòa bình vốn đang dần tàn lụi.

Ở Ảrập Xêút, Tổng thống Obama sẽ có các cuộc hội đàm với Quốc vương Abdullah ở Riyadh. Bên cạnh các vấn đề khu vực, Obama cho biết ông sẽ nêu vấn đề giá dầu lửa với lãnh đạo nước chủ nhà.

Trong ngày 4/6, Obama sẽ có bài phát biểu ở trường Đại học Cairo, điều mà ông hy vọng sẽ định hình ngữ điệu mới cho mối quan hệ giữa Mỹ và thế giới Ảrập. Sau khi rời Cairo, Tổng thống Mỹ sẽ tới châu Âu để dự lễ kỷ niệm ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bờ biển Normandy.

Lịch trình công du của Tổng thống Obama không bao gồm Israel nhưng ngay sau khi lên đường đi Ảrập Xêút, ông chủ Nhà Trắng đã có một cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ở Washington.

Trong cuộc gặp, Tổng thống Mỹ được tin là đã nhắc lại rằng Mỹ vẫn cứng rắn với Israel trong vấn đề xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây.

Israel đã bác bỏ yêu cầu ngừng xây dựng các khu định cư song người Palestine nói rằng sẽ không thể có tiến bộ hướng tới hòa bình nếu Israel khăng khăng làm theo ý mình.

Phát biểu với BBC trước chuyến công du, Obama cho biết ông tin rằng Mỹ "có thể đưa các cuộc đàm phán nghiêm túc giữa Israel và Palestine trở lại đúng đường".

 (Theo BBC)

Tin xem nhiều