
Đêm 28-6, Tổng thống Zelaya đã bị lực lượng quân đội bắt giữ khi đang ngủ tại nhà riêng. Sau đó, ông bị đưa lên máy bay tới Costa Rica.
Đêm 28-6, Tổng thống Zelaya đã bị lực lượng quân đội bắt giữ khi đang ngủ tại nhà
riêng. Sau đó, ông bị đưa lên máy bay tới Costa Rica. Sự việc xảy ra khi nước này chuẩn bị tiến hành cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi hiến pháp cho phép kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống.Ngay sau đó, Quốc hội Honduras đã
tiến hành chỉ định Chủ tịch Quốc hội Roberto Micheletti làm Tổng thống lâm thời cho tới ngày 27/1/2010. Ông Micheletti cũng thuộc Đảng Tự do của Tổng thống Zelaya nhưng đã lên tiếng phản đối tiến hành trưng cầu dân ý.Cùng thời gian đó, bên ngoài tòa nhà Quốc hội, khoảng 150 người tập trung biểu tình phản đối cuộ
c đảo chính. Ngay lập tức một lệnh giới nghiêm kéo dài 2 ngày trên toàn đất nước đã được tân Tổng thông ban bố nhằm duy trì an ninh và trật tự.Ông Zelaya được coi là một đồng minh thân cận của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ngay sau khi biết tin đảo chính, Tổng thống Chavez đã
lên tiếng phản đối và cam kết sẽ đưa ông Zelaya quay trở lại nắm quyền tại Honduras. Tổng thống Chavez đã đặt quân đội Venezuela trong tình trạng báo động.Tại thủ đô Havana, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez cam kết sẽ h
ợp tác cùng với các nước trong khu vực đưa ông Zelaya trở lại nắm quyền. Quân đội Honduras hiện nay vẫn đang bắt giữ Đại sứ Venezuela và Cuba.Tổng thống Mỹ Barack Obama vô cùng quan ngại về tình hình tại Honduras. Trong một thông báo, Tổng thống Obama cho biết: "Tôi kêu gọi giới lãnh đạo tại Honduras hãy tôn trọng các tiêu chuẩn dân chủ, luật pháp và nguyên lý của Hiến chương Dân chủ châu Mỹ".
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng lên án vụ đảo chính này và kêu gọi khôi phục quyền lực cho những người
bị lật đổ trong đó có ông Zelaya.(Theo Reuters, Tân Hoa Xã)

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)











