Theo tin nước ngoài, ngày 30-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner sẽ bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh trong hai ngày 1 và 2/6 để thảo luận các vấn đề kinh tế Trung-Mỹ. Đây là chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc của ông Geithner trên cương vị người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ.
Theo tin nước ngoài, ngày 30-5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner sẽ bắt đầu chuyến thăm Bắc Kinh trong hai ngày 1 và 2/6 để thảo luận các vấn đề kinh tế Trung-Mỹ. Đây là chuyến công du đầu tiên tới Trung Quốc của ông Geithner trên cương vị người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ.
Được biết quan chức kinh tế hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có nhiệm vụ thuyết phục ban lãnh đạo Bắc Kinh rằng các khoản đầu tư khổng lồ của Chính phủ Trung Quốc vào trái phiếu Mỹ là an toàn và hợp lý. Đây là sứ mạng không mấy dễ dàng vì Bắc Kinh đang lo ngại về khoản nợ phình to của Washington có thể làm giảm giá trị của gần một nghìn tỷ USD mà Trung Quốc đã đầu tư mua trái phiếu của Chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chuyến công du của ông Geithner nhằm mục đích tạo dựng lòng tin chứ không đề ra các kế hoạch cụ thể để giải quyết nhiều vấn đề gai góc trong quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Tuyên bố trước thềm chuyến thăm của ông Geithner, một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ cho biết tại các cuộc hội đàm ở Bắc Kinh, Bộ trưởng Geithner sẽ đề cập đến các chủ đề "gai góc", trong đó có việc Chính phủ Mỹ đang ráo riết phát hành các trái phiếu mới với số lượng kỷ lục nhằm tài trợ cho một loạt chương trình chấn hưng kinh tế, trong khi Trung Quốc ngày càng quan ngại cho sự an toàn của kho dự trữ ngoại tệ bằng đồng USD của họ. Quan chức này nhấn mạnh thị trường Mỹ vẫn là một trong số ít thị trường "ổn định, hấp dẫn và vững chắc nhất" trên thế giới. Ngoài ra, quan chức trên cũng khẳng định Trung Quốc và Mỹ đang "hợp tác rất chặt chẽ" trong cuộc chiến chống khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay và Trung Quốc là một "nhân tố cực kỳ quan trọng" trong việc ổn định thị trường toàn cầu.
Trung Quốc đang lo lắng, thể hiện qua việc nước này chuyển sang mua trái phiếu nợ của Mỹ có kỳ hạn ngắn hơn nhằm đề phòng trường hợp Mỹ tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát khi quá trình phục hồi kinh tế bắt đầu. Để xoa dịu mối lo ngại của Bắc Kinh, phát biểu tại Quốc hội Mỹ tuần trước, Bộ trưởng Geithner đã cam kết sẽ có biện pháp hỗ trợ đồng USD. Ông nhấn mạnh sẽ "thực hiện các chính sách có thể duy trì lòng tin đối với nền kinh tế Mỹ và đồng USD, cũng như sẽ duy trì các thị trường rộng lớn trên thế giới của trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ".
Trong những ngày qua, tâm trạng lo lắng của giới đầu tư đã khiến giá trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ giảm mạnh, đe dọa chặn đứng sự phục hồi kinh tế trước khi tiến trình này bắt đầu.
TTXVN
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












