Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khủng hoảng kinh tế làm trầm trọng thêm xung đột ở châu Phi

02:05, 12/05/2009

Ngày 11-5, các tổ chức quốc tế cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đang làm trầm trọng thêm những xung đột chính trị ở khu vực châu Phi, đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong năm 2009 sẽ sụt giảm do ảnh hưởng bởi sự suy thoái ở nhiều quốc gia phát triển.

Ngày 11-5, các tổ chức quốc tế cảnh báo cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay đang làm trầm trọng thêm những xung đột chính trị ở khu vực châu Phi, đồng thời dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong năm 2009 sẽ sụt giảm do ảnh hưởng bởi sự suy thoái ở nhiều quốc gia phát triển.

Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) và Ủy ban Kinh tế châu Phi của Liên hợp quốc, không thể bỏ qua những dấu hiệu cho thấy căng thẳng chính trị đang gia tăng ở "lục địa Đen". Báo cáo chỉ rõ tình hình căng thẳng chính trị vẫn còn tồn tại ở một số nước châu Phi và những xung đột mới nhiều khả năng sẽ bùng phát trong thời gian tới do nền kinh tế châu lục bị ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tình hình kinh tế khó khăn ở các nước phương Tây đã khiến giá cả cũng như nhu cầu đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của châu Phi giảm mạnh. Báo cáo nhận định tăng trưởng kinh tế tại khu vực châu Phi sẽ giảm còn 2,8% trong năm 2009 so với mức 5,7% một năm trước đó. Bên cạnh đó, bốn trong số 52 quốc gia châu Phi nhiều khả năng sẽ có mức tăng trưởng kinh tế âm trong năm 2009, gồm Angola, nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất châu Phi, với mức tăng trưởng kinh tế -7,2%, Cộng hòa Dân chủ Congo (-0,6%), CH Chad (-0,7%) và quốc đảo Seychelles (-0,4%).

Ngoài ra, báo cáo cũng dự đoán khu vực miền Trung châu Phi sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng, với mức tăng trưởng kinh tế giảm còn 0,2% năm nay, trong khi vùng Đông Phi vẫn sẽ tăng 5,5%. Trong khi đó, tăng trưởng GDP tại Nam Phi, nền kinh tế lớn nhất châu Phi, dự kiến sẽ giảm từ 3,1% trong năm ngoái xuống 1,1% trong năm 2009. (Theo TTXVN)

Tin xem nhiều