Trong báo cáo trình lên Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14-5, Ủy ban Phát triển và Biến đổi khí hậu (CCCD) nêu rõ các nước nghèo đang chịu tác động của sự biến đổi khí hậu cần được hỗ trợ khẩn cấp 2 tỷ USD để đối phó và "thích nghi với hoàn cảnh".
Trong báo cáo trình lên Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14-5, Ủy ban Phát triển và Biến đổi khí hậu (CCCD) nêu rõ các nước nghèo đ
ang chịu tác động của sự biến đổi khí hậu cần được hỗ trợ khẩn cấp 2 tỷ USD để đối phó và "thích nghi với hoàn cảnh".Cơ quan có trụ sở ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển cho rằng các quỹ tà
i chính cần trợ giúp các nước dễ bị tổn thương nhất, chủ yếu là ở châu Phi và các quốc đảo nhỏ. Báo cáo của CCCD kêu gọi các nước tài trợ nhanh chóng huy động từ 1-2 tỷ USD viện trợ cho các nước nghèo đối phó với sự biến đổi khí hậu. Ủy ban này cho rằng các cơ chế cung cấp tài chính hiện nay để ứng phó với sự biến đổi khí hậu "có vấn đề" và các nước (nhận trợ giúp) phải có khả năng tiếp nhận và phân bổ số tiền viện trợ đến từ nhiều nguồn khác nhau với chi phí tối thiểu. Ông Gunilla Carlsson, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển quốc tế của Thụy Điển, hiện là Chủ tịch CCCD, nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống nghèo khổ và biến đổi khí hậu "không thể tách rời nhau".Tại cuộc họp về báo cáo của CCCD ở New York, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố tình trạng hạn hán, lũ lụt, bão, cháy rừng và bă
ng tan đã và tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến các quốc gia nghèo nhất thế giới. Hàng tỷ người đang đứng trước nguy cơ chịu rủi ro do sự biến đổi khí hậu toàn cầu, do đó, việc tìm giải pháp để thích nghi với quá trình biến đổi khí hậu là chủ đề đặc biệt quan trọng trong các cuộc đàm phán mới về khí hậu toàn cầu.Theo ông Ban Ki-moo
n, các biện pháp đơn giản mang tính tập thể có thể giúp cứu sống nhiều người, ví dụ như hệ thống cảnh báo sớm, kế hoạch ứng phó với thiên tai và cải tiến phương thức quản lý mùa màng và đất nông nghiệp.LHQ đang nỗ lực đấu tranh để một hiệp ước mới về vấn đề khí hậu có thể được thông qua tại Hội nghị khí hậu ở Copenhagen (Đan Mạch) vào tháng 12/2009. Nếu được các nước ký kết và
phê chuẩn, hiệp ước mới - trong đó ưu tiên giảm thải khí nhà kính, thúc đẩy phát triển năng lượng xanh và hỗ trợ các nước nghèo nhất thích nghi với sự biến đổi khí hậu, sẽ tiếp tục "sứ mệnh" của Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. (Theo TTXVN)![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






