Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tuyên truyền cực đoan qua internet đe dọa Đông Nam Á

03:04, 21/04/2009

Các nhóm quân ở Đông Nam Á đã trở nên lão luyện hơn trong việc dùng Internet để phổ biến các tư tưởng cực đoan, tuyển và đào tạo những người ủng hộ, kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy.

Các nhóm quân ở Đông Nam Á đã trở nên lão luyện hơn trong việc dùng Internet để phổ biến các tư tưởng cực đoan, tuyển và đào tạo những người ủng hộ, kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy. 

Huấn luyện chiến binh. (Ảnh: AFP)
Việc này có thể đe doạ khu vực nếu không có sự đối phó hiệu quả, kết quả nghiên cứu chung của Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaratnam của Singapore và Viện Chính sách Chiến lược Australia cho thấy.

Báo cáo của hai viện trên ghi rõ: "Nói một cách thẳng thừng thì các cơ quan an ninh có thể phát hiện được những cuốn sách dạy làm bom nhưng lại bỏ qua tiến trình cực đoan hoá vốn sản sinh ra những kẻ đánh bom".

Nghiên cứu trên vừa được công bố cuối tuần qua,  theo đó, các nhóm khủng bố trong khu vực đang tích cực dùng Internet để biến nhiều người thành quá khích, đăng tải các đoạn phim dạy chế tạo bom, cách hack và phát triển đơn vị truyền thông trên mạng của riêng mình. 

Đông Nam Á là nơi trú chân của các nhóm cực đoan như: Jemaah Islamiyah - lực lượng tiến hành hàng loạt vụ đánh bom chết người ở khu vực, gồm cả đánh bom Bali năm 2002 và nhóm Abu Sayyaf tại miền nam Philippines. Nhóm Abu Sayyaf nổi tiếng với các vụ bắt cóc người nước ngoài, gần đây là một nhóm nhân viên chữ thập đỏ.

Số lượng các website cực đoan được nhóm tác giả nghiên cứu phát hiện và giám sát đã tăng mạnh, từ 15 trang năm 2007 lên tới 117 trang năm 2008. Các tác giả nhận xét, chính phủ và cơ quan hành pháp các nước Đông Nam Á "chỉ hành động rất ít để ngăn sự lớn mạnh của cực đoan hoá trên mạng" nếu so với các nước ở châu Âu, Trung Đông và Bắc Mỹ.

Nghiên cứu cảnh báo, các nhóm cực đoan đang nhấn mạnh vào những thông điệp thuyết giáo gửi cho giới trẻ, nó không chỉ sử dụng các trang web mà còn dùng những trang mạng xã hội.

Cực đoan trên Internet được phát hiện lần đầu tại Đông Nam Á vào đầu năm 2000, đặc biệt trên trang web dùng tiếng Bahasa của Indonesia và tiếng Malaysia. Ban đầu, những kẻ cực đoan Đông Nam Á cố gắng bắt chước nội dung của những đối tượng cùng chí hướng ở Trung Đông nhưng hiện giờ nó đã trở nên lão luyện hơn nhiều. 

Các nhóm cực đoan ở Đông Nam Á còn phát triển cơ quan truyền thông riêng, hoạt động như các thông tấn xã quốc tế.  (Theo AFP, CNA)

Tin xem nhiều