Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thế giới đối phó với đại dịch cúm heo
* Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế

08:04, 27/04/2009

Chính phủ các nước trên thế giới đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp để ngăn ngừa cúm heo lây lan thành đại dịch toàn cầu. Trong hai ngày 26 và 27-4, thêm nhiều trường hợp nghi nhiễm cúm heo được ghi nhận tại Canada, Brazil, Tây Ban Nha và New Zealand. Tại Mỹ, chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế.

Chính phủ các nước trên thế giới đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp để ngăn ngừa cúm heo lây lan thành đại dịch toàn cầu. Trong hai ngày 26 và 27-4, thêm nhiều trường hợp nghi nhiễm cúm heo được ghi nhận tại Canada, Brazil, Tây Ban Nha và New Zealand. Tại Mỹ, chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế.

Tính đến nay đã có 20 trường hợp nhiễm cúm heo được ghi nhận tại Mỹ. Với việc ban bố tình trạng khẩn cấp, Mỹ có thể chuyển khoảng 12 triệu liều thuốc chống cúm từ kho dự trữ liên bang xuống các bang trong trường hợp cần thiết.

Trước đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs nói cúm heo rất đáng lo ngại, tuy nhiên người dân không nên hoảng sợ và cho biết Tổng thống Barack Obama được cập nhật tình hình "mỗi giờ".

Xe cộ từ Mỹ vào Mexico. Mỹ bắt đầu kiểm tra du khách vào nước này từ các vùng có dịch cúm lợn (Ảnh AP)
Tại thành phố New York, một trường học nơi có 8 học sinh được xác nhận nhiễm cúm heo đã được ra lệnh đóng cửa hai ngày 27 và 28-4, trong khi 14 trường học khác ở Texas, trong đó có một trường trung học có 2 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh, cũng sẽ đóng cửa ít nhất đến tuần tới.

Cuối ngày 26-4, Bộ Y tế Mexico thông báo số người tử vong nghi do nhiễm cúm heo tại nước này đã lên đến con số 103, và số trường hợp mắc bệnh đã lên hơn 1.600 người. Ngân hàng thế giới (WB) nói sẽ cho Mexico vay 25 triệu USD để hỗ trợ lập tức và 180 triệu USD khác hỗ trợ trong dài hạn nhằm giúp nước này đối phó dịch bệnh.

Cùng ngày, Canada xác nhận có 6 trường hợp, trong đó có một số sinh viên, mắc bệnh tại Mexico. New Zealand cũng cho biết 10 sinh viên tham gia chuyến học tập tại Mexico có thể đã nhiễm cúm heo. Ngày 27-4, các quan chức y tế nước này cho hay ba sinh viên trong nhóm sinh viên thứ hai vừa trở về từ Mexico cũng có thể đã nhiễm virus này.

Nhà chức trách Tây Ban Nha cũng nghi ngờ 7 trường hợp nhiễm cúm heo và đang theo dõi sát sao. Tại Brazil, một bệnh viện thông báo một bệnh nhân vừa trở về từ Mexico đã nhập viện với các triệu chứng của cúm heo.

Trung Quốc, Nga, Đài Loan và Bolivia cũng bắt đầu tiến hành cách ly hành khách đến từ các vùng chịu ảnh hưởng của cúm heo nếu họ có triệu chứng cúm. Ý, Ba Lan và Venezuela khuyến cáo công dân hoãn đến các khu vực bị ảnh hưởng ở Mỹ và Mexico.

Tại Đài Loan, ngành thú y đã phun thuốc tiệt trùng các trại nuôi heo để phòng ngừa - Ảnh: AP
Các quan chức dọc biên giới Mỹ-Mexico đã yêu cầu nhân viên y tế lấy mẫu thử đường hô hấp của các bệnh nhân có dấu hiệu của cúm. Những người đi đến khu vực bị ảnh hưởng của cúm heo cũng được yêu cầu lấy mẫu thử.

Mỹ hiện chưa đưa ra khuyến cáo không đến Mexico đối với công dân nước mình, song yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng ngừa như thường xuyên rửa tay khi ở Mexico và bắt đầu thẩm vấn những người về từ Mexico về các triệu chứng cúm.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu các nước tăng cường phát hiện các trường hợp nhiễm cúm mới. WHO sẽ nhóm họp lại vào ngày mai để xem xét việc có nên tăng mức độ cảnh báo về đại dịch cúm heo hay không.

Hiện nay chưa có loại vắc xin hữu hiệu nào chống lại cúm heo nhưng Trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Mỹ đang tiến hành những biện pháp cần thiết ban đầu để sản xuất một loại virus như thế.

Các nước trên toàn thế giới, đặc biệt là những nước từng phải đối mặt với dịch SARS và cúm gà, đang tập trung mạnh vào việc theo dõi chặt chẽ những du khách, tăng cường các biện pháp kiểm tra ở sân bay và kêu gọi người dân cảnh giác với những triệu chứng của căn bệnh.

Nhiều nước như Italy, Ba Lan và Venezuela khuyên công dân của mình không nên du lịch đến những nơi bị ảnh hưởng bởi cúm heo như Mexico và Mỹ. Người dân trên thế giới cũng được khuyên rửa tay thường xuyên để tránh nhiễm virus cúm.

Trong khi đó, Nga đã tuyên bố cấm nhập khẩu thịt lợn từ Mexico và các bang California, Texas và Kansas của Mỹ.

Người dân Mexico đeo khẩu trang khi ra đường để ngừa cúm heo - Ảnh: Xinhua

Các quan chức y tế Guatemala đeo khẩu trang khi phỏng vấn hành khách đến từ Mexico tại sân bay quốc tế Aurora - Ảnh: Reuters

Một phụ nữ đeo khẩu trang ngừa cúm heo tại sân bay Tijuana, miền bắc Mexico - Ảnh: AFP

Bà Jarrita Juarez (giữa) đeo khẩu trang đề phòng cúm heo lây lan khi đến cảng San Ysidro ở San Diego (Mỹ) hôm 26-4-2009 - Ảnh: AP

Người dân đeo khẩu trang khi chờ khám bệnh tại một bệnh viện ở Cancun (Mexico) hôm 26-4-2009 - Ảnh: AP

Cúm heo đang gieo rắc kinh hoàng cho người dân Mexico và cả thế giới - Ảnh: Xinhua

Cúm heo đang gieo rắc kinh hoàng cho người dân Mexico và cả thế giới - Ảnh: Xinhua

(Theo AP, TTXVN)

 

Tin xem nhiều