Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan: Không hoãn hội nghị thượng đỉnh ASEAN
* ASEAN nhất trí các khoản đóng góp của từng nước cho quỹ dự phòng cứu trợ khẩn cấp

11:04, 10/04/2009

Sáng 10-4, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố bác bỏ những thông tin về việc hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khẳng định lịch trình các cuộc họp vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Sáng 10-4, Bộ Ngoại giao Thái Lan ra tuyên bố bác bỏ những thông tin về việc hoãn tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khẳng định lịch trình các cuộc họp vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng những người biểu tình chống chính phủ đã phong tỏa các con đường tới khu nghỉ mát Pattaya – địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Royal Cliff Beach tại Pattaya, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Tharit Charungvat khẳng định Hội nghị thượng đỉnh sẽ được khai mạc vào cuối ngày hôm nay.

Những người áo đỏ ủng hộ Thaksin biểu tình phản đối chính phủ ở Bangkok. (Ảnh: AFP)
Theo dự kiến, hội nghị thượng
đỉnh ASEAN sẽ kéo dài từ ngày 10 đến 12/4 tại Pattaya, khu nghỉ mát nổi tiếng của Thái Lan, cách thủ đô Bangkok khoảng 145km về phía đông nam.

Trong khi đó, một số tờ báo Thái Lan cho biết, sáng 10-4, khoảng 100 người biểu tình chống chính phủ đã vượt qua được hàng rào của cảnh sát để tiến về phía khu nghỉ dưỡng Royal Cliff Beach – nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

Ngoài ra, hàng ngàn người biểu tình khác cũng đã phong tỏa tất cả các con đường dẫn đến khu nghỉ dưỡng này.

Một số thông tin cho biết, thậm chí đãđụng độ nhỏ giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây.

Hiện nay, an ninh đã được thắt chặt quanh khu nghỉ dưỡng này đề phòng những người biểu tình tiếp tục đổ về nhằm cản trở việc tổ chức hội nghị ASEAN.

Các nhà quan sát quốc tế đánh giá, chính phủ Thái Lan đang phải đứng trước thử thách đầy khó khăn trong việc đảm bảo sự thành công của hội nghị ASEAN.

Trước đó, ngày 9-4, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt được nhất trí về đóng góp cụ thể của từng nước cho quỹ dự phòng cứu trợ khẩn cấp đã được thông qua hồi tháng Hai vừa qua. Thoả thuận trên đạt được tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 13, diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN và các nước đối tác, được tổ chức tại khu nghỉ mát ven biển Pattaya ở miền Trung Thái Lan từ ngày 10 - 12/4.

Người biểu tình áo đỏ và cảnh sát
Quỹ dự phòng cứu trợ khẩn cấp
được ASEAN và 3 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc thông qua hồi tháng Hai, dựa trên ý tưởng được đưa ra trong Sáng kiến Chiang Mai, trong nỗ lực khôi phục kinh tế các nước và đối phó với khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Quỹ có tổng giá trị 120 tỷ USD (tăng 40 tỷ so với đề xuất ban đầu) và các nước thành viên có thể nhanh chóng tiếp cận các khoản vay ngoại tệ ngắn hạn trong trường hợp bị khủng hoảng. Trong đó, các nước ASEAN đóng góp 20% và 3 nước đối tác đóng góp 80%.

Tại cuộc họp báo sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij cho biết theo thoả thuận đạt được, 4 nước Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia đóng góp mỗi nước 4,76 tỷ USD; Philippines đóng góp 3,68 tỷ USD; các nước còn lại là Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Brunei đóng góp tuỳ theo dự trữ ngoại tệ của mỗi nước.

(TTXVN, Tân Hoa Xã, Reuters)

 

Tin xem nhiều