Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều sông lớn trên thế giới đang cạn kiệt

08:04, 22/04/2009

Mức nước ở một số con sông quan trọng hàng đầu thế giới đã sụt giảm đáng kể trong vòng 50 năm qua, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết. Sự sụt giảm này liên quan tới tình trạng thay đổi khí hậu và sẽ gây ra tác động lớn khi dân số thế giới tăng.

Mức nước ở một số con sông quan trọng hàng đầu thế giới đã sụt giảm đáng kể trong vòng 50 năm qua, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết. Sự sụt giảm này liên quan tới tình trạng thay đổi khí hậu và sẽ gây ra tác động lớn khi dân số thế giới tăng.

Nhiều sông lớn trên thế giới đang cạn nước. (Ảnh: AP)

Chỉ có một khu vực duy nhất mà lưu lượng nước tăng đó là Bắc Cực do nhiều băng tuyết tan. Kết quả nghiên cứu trên được đăng ở tập san Khí hậu thuộc Hội khí tượng Mỹ.

Theo các nhà khoa học Mỹ, những nguồn cung cấp nước sạch chính cho dân số thế giới như sông Hoàng Hà ở bắc Trung Quốc tới sông Hằng ở Ấn Độ, sông Colorado tại Mỹ đều đang cạn dần.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích lưu lượng nước ở hơn 900 con sông trong thời gian 50 năm, tính đến 2004. Họ thấy rằng lượng nước chảy vào các đại dương đã sụt giảm. Nguyên nhân của việc này là do các hoạt động của con người, như xây đập, làm chệch dòng để phục vụ cho nông nghiệp. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh tới yếu tố thay đổi khí hậu, theo đó, nhiệt độ tăng đã làm thay đổi lượng mưa, tăng bốc hơi.

Tác giả của cuộc nghiên cứu bày tỏ lo ngại rằng, nguồn cung cấp nước sạch sụt giảm sẽ còn tiếp diễn và ảnh hưởng mạnh tới dân số thế giới đang ngày càng tăng.

Hiện nay, dù một số con sông lớn, gồm cả sông Brahmaputra ở Nam Á, sông Dương Tử ở Trung Quốc có lưu lượng nước lớn nhưng vẫn có những lo ngại rằng lượng nước tăng là do sông băng ở Himalaya tan chảy. Khi sông băng biến mất, điều này cũng đồng nghĩa rằng nước ở các con sông này sẽ sụt giảm.  (Theo BBC) 

Tin xem nhiều