
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad hôm qua (26/4) đã phát đi tín hiệu cho thấy Iran có thể chấp nhận sự tồn tại của Israel khi tuyên bố rằng Tehran sẽ ủng hộ một giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông.
|
Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad hôm qua (26/4) đã phát đi tín hiệu cho thấy Iran có thể chấp nhận sự tồn tại của Israel khi tuyên bố rằng Tehran sẽ ủng hộ một giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông. Giải pháp 2 nhà nước Israel - Palestine nằm trong Sáng kiến hòa bình Ả-rập do Ả-rập Xê-út đưa ra năm 2002. Theo đó, Israel sẽ được các nước Ả-rập công nhận hoàn toàn đổi lại một nhà nước Palestine sẽ được thành lập trên cơ sở Israel rút khỏi các vùng đất đã chiếm đóng.
Theo Tổng thống Ahmadinejad, Tehran sẽ ủng hộ sáng kiến 2 nhà nước nếu Palestine bỏ phiếu thông qua một thoả thuận hoà bình với Israel.
"Chúng tôi sẽ ủng hộ và chấp nhận bất cứ quyết định nào mà Palestine đưa ra," Tổng thống Iran cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên đài truyền hình ABC ở Tehran hồi tuần trước. Cuộc phỏng vấn này đã được phát sóng trong ngày hôm qua.
Tổng thống Ahmadinejad vốn nổi tiếng về những phát biểu chống Do Thái hết sức mạnh mẽ. Mới đây nhất là trong Hội nghị chống phân biệt chủng tộc của Liên Hợp Quốc được tổ chức đầu tuần trước, ông đã gọi Israel là “chính quyền tàn bạo và phân biệt chủng tộc nhất.” Ông Ahamadinejad từng tuyên bố xoá sổ Israel ra khỏi bản đồ thế giới.
Quan hệ giữa Iran và Israel đã chuyển từ liên minh chính trị thân thiết dưới triều đại Pahlavi sang thù địch sau khi ông Ayatollah Khomeini lên cầm quyền ở Iran. Sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979, Iran đã cắt đứt quan hệ với Israel đồng thời từ chối công nhận sự tồn tại của nhà nước Do Thái này.
(Theo THX, AFP)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










