Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cao ủy nhân quyền LHQ sốc vì Mỹ tẩy chay hội nghị chống phân biệt chủng tộc

10:04, 20/04/2009

Cao uỷ phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm qua (19/4) đã cho biết bà hoàn toàn bị sốc trước việc Mỹ quyết định tẩy chay một hội nghị chống phân biệt chủng tộc quan trọng của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ khai mạc tại Geneva trong ngày hôm nay (20/4).

Tổng thống Iran - người được cho sẽ có bài phát biểu chống Israel tại hội nghị chống phân biệt chủng tộc lần này.
 

Cao uỷ phụ trách nhân quyền của Liên Hợp Quốc hôm qua (19/4) đã cho biết bà hoàn toàn bị sốc trước việc Mỹ quyết định tẩy chay một hội nghị chống phân biệt chủng tộc quan trọng của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ khai mạc tại Geneva trong ngày hôm nay (20/4).

"Tôi hoàn toàn bị sốc và vô cùng thất vọng trước quyết định của Mỹ về việc không tham dự một hội nghị nhằm mục đích chống phân biệt chủng tộc và sự bài ngoại," bà Navi Pillay cho hay.

Hội nghị chống phân biệt chủng tộc kéo dài 5 ngày bắt đầu từ ngày hôm nay là nhằm để đánh giá những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu được đặt ra tại Hội nghị thế giới về chống Phân biệt chủng tộc diễn ra ở Nam Phi năm 2001.

Tuy nhiên, Mỹ đã tuyên bố tẩy chay hội nghị với lý do là họ lo ngại rằng hội nghị lần này có thể trở thành một diễn đàn cho chủ nghĩa bài Do Thái. Mỹ và Israel cũng đã từng rút khỏi hội nghị chống phân biệt chủng tộc năm 2001 trước khi nó kết thúc.

"Tôi rất muốn tham gia vào một hội nghị hữu ích mà tại đó những vấn đề về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc trên khắp thế giới sẽ được giải quyết," Tổng thống Obama phát biểu tại một cuộc họp báo ở Trinidad ngày hôm qua sau khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh Châu Mỹ.

Tuy nhiên, theo ông Obama, giọng điệu và ngôn ngữ của bản phác thảo tuyên bố của hội nghị lần này cho thấy nguy cơ có thể tái diễn những chuyện đã xảy ra ở Durban, trong đó “một số nước đã bày tỏ sự thù ghét đối với Israel.”

Ngoài Mỹ, các nước như Hà Lan, Đức, New Zealand, Australia, Canada, Israel và Italy cũng đều tuyên bố sẽ không đến tham dự hội nghị chống phân biệt chủng tộc lần này.

Cho đến nay, đã có 103 nước xác nhận sẽ đến tham dự Hội nghị. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ có mặt tại buổi lễ khai mạc cùng với Tổng thư ký Tổ chức Hội nghị Hồi giáo, Giáo sư Ekmelldin Ihsanoglu. 


(Theo BBC, THX, AP)

Tin xem nhiều