
Quan hệ liên Triều vốn đã căng thẳng nay tiếp tục gia tăng sau khi cuộc đàm phán "hiếm hoi và chóng vánh" giữa hai miền kết thúc thất bại. Ngày 22-4, CHDCND Triều Tiên tố cáo Hàn Quốc khiêu khích quân sự, trong khi Seoul tuyên bố sẽ sớm đưa ra Liên hợp quốc vấn đề Bình Nhưỡng giam giữ một công dân Hàn Quốc trong một thời gian dài.
Quan hệ liên Triều vốn đã căng thẳng nay tiếp tục gia tăng sau khi cuộc đàm phán "hiếm hoi và chóng vánh" giữa hai miền kết thúc thất bại. Ngày 22-4, CHDCND Triều Tiên tố cáo Hàn Quốc khiêu khích quân sự, trong khi Seoul tuyên bố sẽ sớm đưa ra Liên hợp quốc vấn đề Bình Nhưỡng giam giữ một công dân Hàn Quốc trong một thời gian dài.
Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22-4, Hàn Quốc đã có hành động khiêu kích quân sự tại giới tuyến quân sự (MDL), cụ thể là đã di chuyển một cột mốc biên giới ra khỏi vị trí cũ hàng chục mét. KCNA nêu rõ "hành động khiêu kích quân sự nghiêm trọng này là sự vi phạm cố tình Hiệp định đình chiến và là hành động có tính toán trước nhằm làm leo thang căng thẳng tại các khu vực dọc MDL. Động thái này diễn ra vào thời điểm đối đầu quân sự giữa hai miền đã lên tới đỉnh điểm".
MDL dài 4 km cắt ngang Khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang tiến hành kiểm tra cáo buộc trên.
Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yu Myung-Hwan ngày 22-4 cho biết sẽ sớm đưa ra LHQ việc Triều Tiên giam giữ một công dân Hàn Quốc. Phát biểu trước Quốc hội, ông Yu Myung-Hwan cho biết Bộ Ngoại giao nước này đang tìm cách gây sức ép với Bình Nhưỡng thông qua các biện pháp ngoại giao và sẽ sớm tiến hành các thủ tục cần thiết. Theo một số nguồn tin, Seoul sẽ đưa vấn đề này ra phiên họp thường kỳ vào tháng 6 tới của Hội đồng Nhân quyền LHQ. (Theo TTXVN, Reuters, BBC)
Binh sĩ CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc canh gác tại khu DMZ phân chia giữa hai nước. (Ảnh: NDU)