
CHDCND Triều Tiên hôm 20/3 lại đóng cửa biên giới để ngăn chặn đường tới một khu công nghiệp chung với Hàn Quốc ở bên phía nước này, ngay cả khi cuộc tập trận Mỹ - Hàn kéo dài 12 ngày đã kết thúc.
Khi cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn bắt đầu hôm 9/3, CHDCND Triều Tiên đã đóng các cửa khẩu, chặn việc đi lại xuyên biên giới tới khu công nghiệp Kaesong.

Xe cộ Hàn Quốc xếp hàng dài chờ qua cửa khẩu tới khu công nghiệp chung Kaesong ở bên phía CHDCND Triều Tiên hôm 17/3. (Ảnh: AP)
Giới truyền thông phương Tây đã lên tiếng cáo buộc Bình Nhưỡng "bắt giữ những người Hàn Quốc đang làm việc ở Kaesong làm con tin". Một ngày sau đó, Bình Nhưỡng đã cho mở cửa khẩu với nước láng giềng.
Ngày 13/3, Bình Nhưỡng lặp lại hành động trên. Động thái này đã khiến 250 người Hàn Quốc đang làm việc ở Kaesong bị mắc kẹt, cũng như làm gần cạn kiệt các nguồn nguyên liệu cho những nhà máy đang hoạt động tại đây. Lệnh đóng cửa khẩu được dỡ bỏ 4 ngày sau đó.
Seoul hôm 18/3 đã lên tiếng cảnh báo sẽ trả đũa thích đáng nếu Bình Nhưỡng lại chặn đường tới khu công nghiệp Kaesong sau khi các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt . Tuy nhiên, hôm nay (20/3), Bình Nhưỡng một lần nữa tạm ngừng cấp phép đi lại xuyên biên giới.
"CHDCND Triều Tiên tiếp tục yêu cầu chúng tôi chờ đợi", Lee Jong-Joo - phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói. Theo bà Lee, các quan chức Hàn Quốc đã thảo luận với những nhà quản lý khu công nghiệp Kaesong bên phía CHDCND Triều Tiên nhưng vẫn chưa nhận được lời giải thích.
Khu công nghiệp Kaesong, vốn cách Seoul khoảng một giờ lái xe về phía bắc, hiện là dự án hòa giải lớn duy nhất vẫn chưa bị ảnh hưởng kể từ hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên vào năm 2000.
Các dự án hòa giải khác, kể cả dịch vụ tham quan du lịch tới núi Kumgang và những địa danh lịch sử của CHDNCD Triều Tiên ở Kaesong, đã bị đình chỉ hoạt động do quan hệ chính trị giữa Bình Nhưỡng và Seoul xấu đi nghiêm trọng hồi năm ngoái.
101 doanh nghiệp Hàn Quốc hiện đang hoạt động ở Kaesong và khoảng 39.000 lao động Triều Tiên đang làm việc trong các xưởng sản xuất đồng hồ, đồ dùng nhà bếp, thiết bị điện tử và những loại hàng hóa khác.
Theo số liệu thống kê của Chính phủ Hàn Quốc, tổng trị giá số hàng hóa mà các công ty trên làm ra năm ngoái là 250 triệu USD. Chính phủ CHDCND Triều Tiên nhận được 26 triệu USD tiền trả lương cho công nhân từ các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Một số nhà phân tích phương Tây cho rằng, Bình Nhưỡng sẵn sàng hủy bỏ dự án khu công nghiệp Kaesong nhằm gây sức ép với chính phủ bảo thủ của Thủ tướng Hàn Quốc Lee Myung-Bak. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Lee đã khiến nước láng giềng phẫn nộ vì những chính sách cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng, kể cả việc gắn viện trợ nhân đạo với tiến triển trong quá trình giải trừ hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Quốc hội Triều Tiên nhóm họp vào 9/4
Trong một diễn biến riêng rẽ, hãng thông tấn quốc gia KCNA của CHDCND Triều Tiên hôm 20/3 đưa tin, quốc hội mới được bầu của nước này sẽ nhóm họp vào ngày 9/4 tới. Cuộc họp sẽ diễn ra ngay sau khi Bình Nhưỡng hoàn thành kế hoạch phóng rocket đưa một vệ tinh của họ vào quỹ đạo.
Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il đã tái cử vào quốc hội với đại đa số phiếu ủng hộ của cử tri trong các vòng bỏ phiếu hôm 8/3.
Koh Yu-kwan thuộc trường Đại học Dongguk của Hàn Quốc nhận định, kế hoạch phóng rocket sắp tới của Bình Nhưỡng là nhằm chào mừng việc ông Kim Jong Il được bầu làm lãnh đạo Hội đồng quốc phòng CHDCND Triều Tiên nhiệm kỳ ba cũng như để thế giới bên ngoài biết được các tham vọng của nước này. (Theo Yonhap, AFP, AP)

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










