Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tàu Trung Quốc tuần tiễu nơi "đụng độ" với Mỹ

03:03, 17/03/2009

Tàu tuần tra ngư trường lớn nhất của Trung Quốc hôm 15/3 đã tới khi vực nơi các tàu nước này đụng độ với tàu thăm dò của hải quân Mỹ cách đây hơn một tuần.

Tàu tuần tra ngư trường lớn nhất của Trung Quốc hôm 15/3 đã tới khi vực nơi các tàu nước này đụng độ với tàu thăm dò của hải quân Mỹ cách đây hơn một tuần.

Tàu Ngư Chính 311. (Ảnh: THX)

Tờ China Daily của Trung Quốc đưa tin, tàu Ngư Chính 311, tàu cứu hộ cũ của hải quân Trung Quốc đã rời Quảng Châu hôm 10/3.

Đài truyền hình Dragon TV tại Thượng Hải trích lời ông Liu Tianrong, Phó Thanh tra Cục các vấn đề nghề cá ở Biển Đông, Trung Quốc cho biết hôm 14/3 rằng, nhiệm vụ của tàu Ngư Chính 311 là bảo vệ quyền lợi trên biển của Trung Quốc và tăng cường bảo vệ ngư trường tại vùng đặc quyền kinh tế ở biển Đông".

Tàu Ngư Chính 311 nặng 4.450 tấn, dài 13,5m, rộng 15,5m, là chiếc tàu lớn nhất trong hạm đội tàu tuần tra ngư trường, có thể đạt tốc độ tối đa 37km/h.

Tô Hào, người đứng đầu Trung tâm châu Á-Thái Bình Dương thuộc Trường đại học các vấn đề đối ngoại Trung Quốc cho biết, việc phái tàu tuần tra là một động thái quan trọng nhằm chuyển tải một thông điệp cho thế giới.

"Động thái đó không chỉ phản ánh quyết tâm bảo vệ lợi ích trên biển của Trung Quốc mà còn thể hiện rõ Bắc Kinh đã chuẩn bị bảo vệ quyền và những lợi ích theo cách có lý trí và ôn hoà", trang web Chinanews trích lời ông Tô nói.

Học giả này chỉ ra rằng, Trung Quốc có thể đã phái tàu giám sát hoặc thậm chí là tàu chiến nhưng thay vào đó đã cư xử ôn hoà khi điều tàu tuần tra ngư trường.

Trung Quốc chuẩn bị diễn tập trên biển

Hãng tin BBC ngày 16/3 đưa tin, Trung Quốc sẽ tổ chức diễn tập quy mô lớn trên biển vào ngày 23/4 tới tại Thanh Đảo, Sơn Đông, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập binh chủng hải quân của nước này. Đây là hoạt động mới nhất trong các hoạt động phát triển ngành hải quân Trung Quốc.

Tuy nhiên, ủy viên Hội đồng Cố vấn Chính trị TQ, cựu Phó Tổng Tư lệnh hải quân Triệu Hưng Phát bác bỏ rằng, Bắc Kinh sẽ ra mắt hàng không mẫu hạm tại cuộc diễn tập có sự tham gia của quốc tế này. Ông Triệu cũng khẳng định, tàu sân bay chỉ là công cụ chiến lược.

Ông được báo Trung Quốc trích lời nói: "Nếu hàng không mẫu hạm nước ngoài tấn công lãnh thổ Trung Quốc, hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể đối phó. Nga, Thái Lan và Ấn Độ có hàng không mẫu hạm, nhưng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines và Malaysia chưa có."

Cuộc tập trận hải quân tháng 4 này sẽ có sự tham gia của một số quốc gia trên tinh thần hữu nghị và một số vũ khí, thiết bị kỹ thuật mới sẽ được giới thiệu.
(Theo ChinaDaily, BBC) 

Tin xem nhiều