Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Pakistan tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng chính trị

10:03, 16/03/2009

Hôm nay (16/3), Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani đã tuyên bố sẽ khôi phục lại chức vụ Chánh án Toà án Tối cao cho ông Iftikhar Muhammad Chaudhry.

Xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình tại thành phố Lahore - Ảnh: AP
 

Hôm nay (16/3), Thủ tướng Pakistan Yousaf Raza Gilani đã tuyên bố sẽ khôi phục lại chức vụ Chánh án Toà án Tối cao cho ông Iftikhar Muhammad Chaudhry. Đây là động thái nhằm tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng chính trị đang rất gay gắt và chấm dứt các cuộc biểu tình đe doạ biến thành bạo lực ở nước này.

Trong một bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, Thủ tướng Gilani nói: “Theo như cam kết của tôi và Tổng thống Pakistan, tôi tuyên bố phục hồi chức vụ cho ông Chaudhry và tất cả các thẩm phán khác. Kể từ ngày 21/3, ông Chaudhry sẽ được nắm giữ chức vụ Chánh án Toà án Tối cao”.

Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Gilani cũng yêu cầu thả ngay lập tức các nhà hoạt động chính trị và các luật sư bị bắt trước đó vài ngày. Ông cũng tuyên bố chấm dứt lệnh cấm đối với các hoạt động chính trị.

Ngay sau khi Thủ tướng công bố quyết định, nhiều nhà hoạt động và luật sư đã kéo nhau tới nơi ở của ông Chaudhry để chúc mừng. Ông Baz Mohammad Kakar, nhà lãnh đạo của phong trào các luật sư cho biết: “Đây là thắng lợi của nhân dân. Ông Chaudhry là vị Chánh án Tối cao trong lịch sử của Pakistan đã chứng minh được phẩm chất của mình đối với nhân dân”.

Trước đó, cựu Thủ tướng Sharif, người đứng đầu đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan - Nawaz (PML-N), đã cam kết sẽ dẫn đầu “cuộc trường chinh” từ thành phố miền đông Lahore hướng tới thủ đô Islamabad, bất chấp lệnh giam giữ của chính quyền địa phương, để phản đối chính phủ bắt giữ nhiều luật sư và các nhà hoạt động.

Khoảng 60 thẩm phán thuộc Toà án Tối cao và Toà án dân sự tối cao đã bị sa thải hồi tháng 11/2007 khi Tổng thống Pakistan lúc đó là ông Pervez Musharraf tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Trong thời gian gần đây, các quan chức Mỹ trong đó có Ngoại trưởng Hillary Clinton đã có cuộc đàm thoại với cả Tổng thống Zardari và ông Sharif. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi cả hai cùng nhau đạt được một thoả thuận. Washington và các nước phương Tây đang lo ngại rằng cuộc khủng hoảng này sẽ làm cho Pakistan không tập trung vào cuộc chiến chống lại Taliban và al-Qaida.


(Theo AP, Tân Hoa Xã)

Tin xem nhiều