
Ngày 1-3, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton bắt đầu chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông và châu Âu trên cương vị đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. Trong chuyến công du kéo dài một tuần này, bà Hilary đến Ai Cập, Israel, các vùng lãnh thổ của Palestine, Bỉ, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 1-3, Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton bắt đ
ầu chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông và châu Âu trên cương vị đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. Trong chuyến công du kéo dài một tuần này, bà Hilary đến Ai Cập, Israel, các vùng lãnh thổ của Palestine, Bỉ, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm 2-3, bà Hilary tham dự một hội nghị các nhà tài trợ nhằm gây quỹ tái thiết Dải Gaza bị tàn phá sau chiến dịch quân sự 22 ngày của Israel. Hội nghị được tổ chức tại khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đ

Ngoại trưởng Hillary (AP)
Mỹ cam kết viện trợ 900 triệu USD cho tái thiết Dải Gaza và dự kiến bà Clinton sẽ công bố cam kết này tại hội nghị. Tuy nhiên, trước chuyến thăm, bà Hilary tuyên bố rằng gói viện trợ này phụ thuộc vào việc Palestine đáp ứng như thế nào các điều kiện của Nhóm Bộ tứ bảo trợ cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Wood, chỉ 300 triệu USD được dù
ng vào công cuộc tái thiết Gaza bị tàn phá trong chiến dịch quân sự của Israel. Trong phần còn lại, 200 triệu USD dùng để bù đắp cho thâm hụt ngân sách của Chính quyền Palestine (PNA) và 400 triệu USD dùng để hỗ trợ cải cách thể chế và kinh tế Palestine. PNA đang tìm kiếm khoản tài trợ 2,8 tỷ USD cho ngân sách và tái thiết Gaza, vùng lãnh thổ bị cô lập với 1,4 triệu người chủ yếu sống dựa vào viện trợ.Sau hội nghị tại Ai Cập, bà Hilary sẽ đến Israel và Bờ Tây. Các nhà phân tích cho rằng bằng việc cử bà Hilary tới tham dự hội nghị các nhà tài trợ với một cam kết tài chính lớn, Chính quyền Barack Obama muốn thể hiện nỗ lực tạo sự khác biệt rõ rệt với chính quyền của người tiền nhiệm George W. Bush.
Kết thúc chuyến thăm Trung Đông, Ngoại trưởng Hilary sẽ tới châu Âu. Theo Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu Daniel Fried, chủ đề chính trong chuyến thăm Brussels và
o ngày 5-3 tới của bà Hilary là thúc đẩy "thiện chí chính trị" ở hai bờ Đại Tây Dương. Bà Hilary cũng có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Geneva (Thụy Sỹ), với nội dung dự kiến là xem xét việc cắt giảm hơn nữa vũ khí hạt nhân. Bà Hilary sẽ kết thúc chuyến công du bằng việc thăm Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có chiến lược của Tổng thống Obama tại Afghanistan. (Theo TTXVN, AP)![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








