"Bão" tài chính đã lan sang các nước nghèo và 22 nước nghèo nhất sẽ cần tới khoản viện trợ khẩn cấp trị giá tối thiểu 25 tỷ USD trong năm 2009 để "chống bão". Số tiền này tương đương với 80% viện trợ hàng năm cho các nước nói trên trong 5 năm gần đây.
"Bão" tài chính đã lan sang các nước nghèo và 22 nước nghèo nhất sẽ cần tới khoản viện trợ khẩn cấp trị giá tối thiểu 25 tỷ USD trong nă
m 2009 để "chống bão". Số tiền này tương đương với 80% viện trợ hàng năm cho các nước nói trên trong 5 năm gần đây. Nếu tăng trưởng kinh tế và tình hình tài chính thế giới tiếp tục xấu đi, số các nước là "nạn nhân" của "bão" tài chính sẽ tăng gấp đôi và khoản tiền cứu trợ cần thiết có thể lên tới 140 tỷ USD. Đây là những lời cảnh báo do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra ngày 3-3.Tại cuộc thảo luận ở Viện Brookings (Mỹ) về báo cáo mới của IMF liên quan tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đ
ối với các nước có thu nhập thấp, Giám đốc điều hành IMF Dominique Strauss-Kahn dự đoán khó khăn sẽ gia tăng đối với các nước nghèo, đe dọa những thành tựu mà nhiều nước này phải khó khăn lắm mới đạt được trong thập kỷ qua như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm đói nghèo và tăng cường ổn định chính trị. Theo ông, đây là "làn sóng" thứ ba do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra, gối theo "làn sóng" tấn công các nước giàu và "tràn" sang các nước mới nổi.Giám đốc Strauss-Kahn cho rằng nhiều nước đang phát triển sẽ phải cầu viện sự hỗ trợ từ IMF và những nước đã nhận được gói hỗ trợ của quỹ nà
y cũng sẽ phải vay mượn thêm. Ông bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng nổ khủng hoảng nhân đạo nếu các chương trình xã hội bị tác động bởi những eo hẹp về ngân sách, đồng thời kêu gọi các nước tài trợ tăng cường hỗ trợ các nước nghèo và thực hiện cam kết tăng gấp đôi viện trợ cho châu Phi vào năm 2010.Theo dự báo mới
đây nhất của IMF, các nước có thu nhập thấp chỉ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 4% trong năm 2009, thấp hơn 2 điểm phần trăm so với năm trước. Thiệt hại trong cán cân thanh toán ở 38 nước đang phát triển có thể lên đến 165 tỷ USD, trong trường hợp xấu nhất có thể là 216 tỷ USD. Cán cân tài chính của các nước đang phát triển có thể thâm hụt trung bình 2,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2009. Những nước xuất khẩu hàng hóa sẽ thiệt hại nhiều nhất với mức thâm hụt trung bình khoảng 5% GDP do giá hàng hóa không thể phục hồi trong lúc hoạt động kinh tế toàn cầu tiếp tục suy yếu. Mặc dù ít chịu ảnh hưởng từ những công cụ tài chính gặp rắc rối, các hệ thống ngân hàng ở các nước đang phát triển có thể bị tác động do ngày càng nhiều "con nợ" không có khả năng thanh toán. Đầu tư nước ngoài trực tiếp sẽ giảm mạnh ở khoảng một nửa các nước có thu nhập thấp.Giải thích nguyên nhân dẫn đ
ến những khó khăn mà các nước đang phát triển sẽ phải đối mặt, IMF cho rằng các nước này đang chịu tác động từ nhu cầu nhập khẩu giảm và sự giảm mạnh lượng kiều hối gửi về nước, do hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và châu Âu đang suy thoái.IMF khuyến cáo nhằm đối phó khủng hoảng, các nước phát triển nê
n dành ngân sách cho các chương trình xã hội để bảo vệ người nghèo, áp dụng tỷ hối đoái linh hoạt và giám sát chặt khu vực tài chính. (Theo TTXVN)



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









