Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Australia giảm lao động nhập cư

03:03, 17/03/2009

Ngày 16/3, Chính phủ Australia thông báo sẽ cắt giảm số lao động nhập cư lành nghề hằng năm lên tới 14% nhằm giữ lại việc làm cho người dân nước này sau khi tỷ thất nghiệp tăng vọt.

Ngày 16/3, Chính phủ Australia thông báo sẽ cắt giảm số lao động nhập cư lành nghề hằng năm lên tới 14% nhằm giữ lại việc làm cho người dân nước này sau khi tỷ thất nghiệp tăng vọt.

Bộ trưởng Nhập cư Chris Evans lao động lành nghề nhập cư tại Australia sẽ bị giảm từ 133.500 xuống còn 115.000 vào năm 2009-2010. Danh sách việc làm cũng sẽ bị cắt giảm theo, ông Evans cho biết thêm.

Australia sẽ cắt giảm lao động nhập cư trong nhiều ngành nghề, trong đó có xây dựng. (Ảnh Reuters)

Đây là lần cắt giảm lao động nhập cư có tay nghề đầu tiên của Australia trong 10 năm qua.

Ông Evans cho biết tình hình kinh tế ở Australia đã thay đổi do khủng hoảng tài chính toàn cầu, do đó việc cắt giảm lao động nhập cư trong năm nay là một hành động khôn ngoan.

Các công nhân lành nghề chiếm đa số người dân nhập cư vào Australia.

Thợ nề, thợ sửa ống nước, thợ hàn và thợ mộc là những ngành nghề sẽ bị rút ra khỏi danh sách khi nhu cầu lao động lành nghề giảm trong ngành xây dựng. Các nghề khác như y tá, bác sỹ, kỹ sư và công nghệ thông tin sẽ không bị ảnh hưởng bởi Australia hiện vẫn thiếu nhân sự trong những ngành này.

Ông Evans nhấn mạnh chính phủ muốn đảm bảo người dân Australia không phải cạnh tranh để có việc làm trong thời buổi kinh tế suy thoái.

“Chúng tôi không muốn người dân nhập cư cạnh tranh với người dân Australia với cùng một công việc khi số việc làm không đáp ứng đủ,” Evans cho hay.

Các nhà tuyển dụng chỉ có thể thuê lao động nhập cư nếu họ không thể tìm được các công nhân trong nước.

Lãnh đạo đảng đối lập Malcolm Turnbull hoan nghênh thông báo trên và cho biết chính phủ nên cắt giảm sâu rộng hơn.

“Họ nên chuẩn bị để cắt giảm số người nhập cư trong tình hình kinh tế hiện tại,” ông nói. “Chúng tôi thất vọng vì họ đã không làm như thế trong những tháng gần đây.”

Hiệp hội Xây dựng Quốc gia ủng hộ việc cắt giảm này do tỷ lệ thất nghiệp đang tăng lên trong ngành xây dựng.

“Chúng tôi dự đoán có ít nhất 50.000 việc làm sẽ bị mất trong ngành này trong vòng 12 tháng tới,” giám đốc điều hành của hiệp hội, Wilhelm Harnisch, nói.

Hồi tuần trước, cơ quan thống kê Australia báo cáo tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 5,2%, mức cao nhất trong gần 4 năm trở lại đây. Chính phủ liên bang dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 5,5% vào tháng 6 tới, và 7% vào cùng kỳ năm tới.

Suy thoái toàn cầu bắt đầu tác động vào năm ngoái đã khiến cho nền kinh tế Australia bị thu hẹp lại, nền kinh tế nước này đã trải qua 17 năm tăng trưởng liên tiếp nhờ nhu cầu khoáng sản lớn của thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.
 (Theo ABC, Herald Tribune, AP)

Tin xem nhiều