
Một nguồn tin từ Cairo, Ai Cập ngày 2-2 cho biết nội bộ Palestine lại nảy sinh bất đồng mới xung quanh đề xuất của Thủ lĩnh chính trị Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas về thay đổi Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Một nguồn tin từ Cairo, Ai Cập ngày 2-2 cho biết nội bộ Palestine lại nảy sinh bất đồng mới xung quanh đề xuất của Thủ lĩnh chính trị Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas về thay đổi Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).
Sau khi tại Dải Gaza diễn ra cuộc mít-tinh ủng hộ đề nghị của Thủ lĩnh chính trị tối cao phong trào Hamas Khaled Meshaal về "sự cần thiết phải thay đổi" PLO, trên thực tế là đề nghị thành lập một tổ chức khác thay thế PLO, ban lãnh đạo phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas - lực lượng nòng cốt của PLO, đã ra tuyên bố cực lực phản đối kế hoạch này, coi đây là "âm mưu làm tan rã tổ chức đại diện hợp pháp và duy nhất của toàn thể nhân dân Palestine trong suốt 44 năm qua".
Mặt trận Dân chủ Giải phóng Palestine (DFLP), một trong 18 thành viên cấu thành của PLO, ngày 2-2 cũng ra tuyên bố phê phán âm mưu trên của Hamas, cho rằng nó sẽ gây những hậu quả "vô cùng nguy hiểm" cho dân tộc Palestine.
Trước đó, ngày 1-2, Tổng thống Abbas đã tuyên bố sẽ không tiến hành thương lượng hòa giải với Hamas nếu phong trào này không công nhận PLO. PLO đã trở thành đại diện của người Palestine từ năm 1964. Một số tổ chức Hồi giáo được thành lập sau này như Hamas và Phong trào Hồi giáo Jihad (thánh chiến) chưa bao giờ tham gia tổ chức này. Đến nay, Hamas vẫn bác bỏ mọi thỏa thuận đã ký giữa PLO với Israel, trong đó có Thỏa thuận Oslo năm 1993, theo đó PLO chính thức công nhận Nhà nước Israel.

Chiến binh Hamas nã rocket từ Gaza. (Ảnh: AP)
Trong một diễn biến liên quan, Kênh truyền hình A-rập Al-Arabyia ngày 1-2 đưa tin Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (Hamas) đã đồng ý ngừng bắn một năm với Israel, và rất có thể thỏa thuận ngừng bắn này sẽ được ký vào ngày 5-2 tới.
Về phía Israel, nội bộ lãnh đạo nước này đã nảy sinh bất đồng xung quanh thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Trong khi đó, quân đội Israel vẫn tiếp tục không kích Dải Gaza. Vài giờ sau khi Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert tuyên bố trả đũa một cuộc tấn công bằng rốc-két của Hamas vào lãnh thổ Israel mới đây, ngày 1-2, máy bay Israel đã ném bom dữ dội Dải Gaza. Trước đó, Thủ tướng Ôn-mớt đã tuyên bố sẽ có "phản ứng nghiêm khắc" để đáp trả việc các tay súng Palestine bắn hơn 10 quả rốc-két và đạn cối vào miền Nam nước này, làm một dân thường và hai lính Israel bị thương. (Theo TTXVN, AP, AFP)

Thủ tướng Israel Olmert cảnh báo những cuộc tấn công trả đũa sẽ còn dữ dội hơn nữa. (Ảnh Reuters)
![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








