
Các lãnh đạo châu Âu bắt đầu nhóm họp hôm 22/2 tại Berlin, cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị tiết lộ một kế hoạch tham vọng giảm thâm hụt ngân sách 50% tới năm 2013.
Các lãnh đạo châu Âu bắt đầu nhóm họp hôm 22/2 tại Berlin, cố gắng tìm kiếm tiếng nói chung trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị tiết lộ một kế hoạch tham vọng giảm thâm hụt ngân sách 50% tới năm 2013.
![]() |
| Thủ tướng Đức (AFP) |
Mục đích của hội nghị ở Berlin là tìm kiếm sự nhất trí của châu Âu trước hội nghị thượng đỉnh G20 tại London vào ngày 2/4 tới. Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn hội nghị Berlin tập trung vào các cuộc cải cách tài chính dài hạn, thắt chặt các quy định và tăng cường giám sát thị trường tài chính.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nhấn mạnh sẽ không chấp nhận "một thỏa hiệp yếu" tại hội nghị ở Berlin. "Cuộc khủng hoảng kinh tế này đòi hỏi những thay đổi thực sự sâu sắc. Chúng ta phải xây dựng chủ nghĩa tư bản lại từ đầu, làm cho nó có đạo đức hơn... Đó là lý do tôi muốn nhìn thấy một phản ứng thực sự ở Berlin", ông Sarkozy nói.
Thủ tướng Anh Gordon Brown muốn các nước EU cải thiện việc điều phối các kế hoạch kích thích kinh tế. Trong tuần này, ông đã nói rằng thế giới sẽ thấy "sự hợp tác chưa từng có tiền lệ" trong vài tháng tới về việc giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Ông đã kêu gọi các lãnh đạo thế giới tiến hành "cuộc đại mặc cả" nhằm giúp nền kinh tế toàn cầu thoát khỏi suy thoái.
Các ưu tiên hàng đầu của Anh tại Hội nghị thượng đỉnh tháng 4 tới bao gồm đẩy mạnh việc cho vay tiền, lên án chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, cải cách quy định tài chính toàn cầu.
Các lãnh đạo thế giới đang chịu áp lực thực hiện các cam kết mà họ đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11/2008, nơi họ tiết lộ một kế hoạch hành động chống khủng hoảng tài chính. Kể từ hội nghị đó tới nay, suy thoái ở châu Âu và Mỹ đã tồi tệ hơn, buộc các chính phủ phải thông qua những kế hoạch kích thích kinh tế khổng lồ. Những kế hoạch này đã làm dấy lên lo ngại về bảo hộ mậu dịch. (Theo Reuters, AFP)














