Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phe đối lập Thái Lan gây sức ép với chính phủ mới

10:01, 07/01/2009

Sau hơn một tuần yên ắng đón Năm mới 2009, phe đối lập ở Thái Lan bắt đầu có một loạt động thái mới gia tăng sức ép đối với chính phủ của tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Sau hơn một tuần yên ắng đón Năm mới 2009, phe đối lập ở Thái Lan bắt đầu có một loạt động thái mới gia tăng sức ép đối với chính phủ của tân Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.
 
Ngày 5/1, Thượng nghị sỹ Ruangkrai Leekitwantana đã gửi đơn kiện lên Toà án Hiến pháp, cáo buộc đảng Dân chủ đã vi phạm Hiến pháp trong quá trình thành lập liên minh cầm quyền. Trong đơn, ông Ruangkrai nêu rõ đảng Dân chủ đã giành quyền lực bằng các biện pháp vi hiến khi Chủ tịch đảng Abhisit  và Tổng thư ký Suthep Thaugsuban thương lượng với lãnh đạo của các đảng đã bị giải thể để lập liên minh mới.
 

Lực lượng "áo đỏ" tuyên bố sẽ tiến hành đợt biểu tình quy mô mới để cản trở Thái Lan đăng cai Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14
Ông Ruangkrai đề nghị Toà án xem xét cáo buộc trên để làm rõ đảng Dân chủ có phải bị giải tán vì đã phạm luật không. Theo trình tự thủ tục, Văn phòng Tổng chưởng lý tiếp nhận đơn kiện, xem xét nội dung và sẽ quyết định có đưa vụ việc ra xét xử tại Toà án Hiến pháp hay không.
 
Cùng ngày, trong cuộc họp của đảng đối lập Puea Thai (Vì Nước Thái), cựu Bộ trưởng Y tế Chalerm Yoobamrung chỉ trích các chính sách của chính phủ mới "là sự sao chép chính sách của chính phủ tiền nhiệm, nhưng không rõ ràng, không phản ánh được thực trạng tình hình đất nước, thiếu tầm nhìn chiến lược và không có định hướng".
 
Cựu Bộ trưởng Tài chính Suchart Thadathamwrongvech cũng chỉ trích kế hoạch của Thủ tướng Abhisit chi 300 tỷ Baht để vực dậy nền kinh tế đất nước. Theo ông, để cứu nền kinh tế khỏi suy thoái, Thái Lan cần tới 700 tỷ Baht, song việc huy động nguồn tài chính lớn như vậy nằm ngoài khả năng của chính phủ mới.
 
Trong khi đó, lực lượng "áo đỏ" ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, ngày 6/1 tuyên bố sẽ tiến hành đợt biểu tình quy mô mới để cản trở Thái Lan đăng cai Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 14, dự kiến sẽ diễn ra tại Bangkok vào cuối tháng 2 tới.
 
Một trong các thủ lĩnh của Liên minh dân chủ chống độc tài (DAAD) tuyên bố với báo chí sẽ không cho Bộ trưởng Ngoại giao Kasit Piromya chủ trì Hội nghị; DAAD sẽ huy động hàng trăm nghìn người tham gia biểu tình để đưa ra thông điệp không chấp nhận ông Kasit - người liên quan đến sự kiện phong tỏa các sân bay quốc tế ở Bangkok cuối tháng 11/2008. DAAD cũng sẽ gửi thư tới đại sứ của các nước thành viên ASEAN để thông báo rằng lực lượng áo đỏ sẽ không cho phép Ngoại trưởng Kasit tham dự Hội nghị, vốn đã phải trì hoãn nhiều lần do những bất ổn chính trị ở Thái Lan.
 
Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, người phụ trách an ninh quốc gia, đã lập tức lên tiếng bác bỏ mọi nguy cơ làm Hội nghị thất bại. Ông khẳng định Hội nghị sẽ vẫn được tổ chức tại Bangkok theo đúng kế hoạch.
(TTXVN)
Tin xem nhiều