Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ngày thứ 9 Israel tấn công dải Gaza
* Làn sóng biểu tình phản đối Israel lan rộng

10:01, 05/01/2009

Đêm qua rạng sáng ngày 5-1, lực lượng bộ binh và tăng thiết giáp của Israel đã tiến sâu vào Gaza, cắt vùng lãnh thổ này ra làm hai khu vực biệt lập; còn không lực Israel tấn công 130 mục tiêu ở dải Gaza, trước sự lo ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế.

Các bác sĩ mang thi thể hai trẻ em Pakistan bị chết trong các cuộc tấn công của Israel ở dải Gaza. Ảnh: Reuters.
Đê
m qua rạng sáng ngày 5-1, lực lượng bộ binh và tăng thiết giáp của Israel đã tiến sâu vào Gaza, cắt vùng lãnh thổ này ra làm hai khu vực biệt lập; còn không lực Israel tấn công 130 mục tiêu ở dải Gaza, trước sự lo ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế. Trước đó ít giờ, hàng ngàn binh lính Israel với sự yểm trợ của xe tăng và máy bay chiến đấu đã lần đầu tiên đánh giáp lá cà với với lực lượng Hamas. Các trận đánh này được ghi nhận đầu tiên xảy ra tại thành phố Gaza, ở thị trấn Beit Lahiya và ở trại tị nạn Jabaliya.

Ngày 27-12-2008, Israel bắt đầu oanh tạc dải Gaza nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas. Cuộc tấn công của nhà nước Do thái ở khu vực này bước sang ngày thứ 9, làm ít nhất 517 người thiệt mạng, trong đó có 87 trẻ em và gần 2.500 người bị thương.

Bất chấp những lời kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp của cộng đồng quốc tế, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Israel Ehud Olmert từ chối ngừng các cuộc tấn công.

Khói đen bốc lên từ phía đông thành phố Gaza. Người dân nơi này nháo nhào tìm kiếm bất cứ chỗ nào họ có thể trú được, khi quân đội Israel tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas ở Dải Gaza. (Ảnh: AFP)
Hội
đồng Bảo an Liên hợp quốc tối thứ Bảy cũng đã thất bại trong việc đưa ra nghị quyết kêu gọi ngừng bắn do bị Mỹ phản đối, bất chấp Tổng thư ký Ban Ki-moon đã kêu gọi Israel ngay lập tức ngừng các cuộc tấn công.

Cộng đồng quốc tế tỏ ra hết sức lo ngại trước căng thẳng leo thang ở khu vực Trung Đông. Các cuộc biểu tình chống Israel diễn ra ở khắp nơi trên thế giới từ châu Á tới châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc, đặc biệt tại các quốc gia trong cộng đồng Ả rập.

Hàng ngàn người ủng hộ dân chúng Palestine, cuối tuần qua, đã đổ xuống đường ở các thành phố của Canada để phản đối Israel tấn công Gaza và kêu gọi chính phủ Canada lên tiếng chống lại cuộc khủng hoảng này. Ở Toronto, khoảng 2.000 người tập trung tại trung tâm thành phố rồi diễu hành tới các lãnh sự quán Israel và Mỹ. Trong khi đó, khoảng 500 người biểu tình kéo tới Parliament Hill ở Ottawa. Các sự kiện tương tự cũng diễn ra tại Montreal, Vancouver.

 

Một phụ nữ cầm cờ Palestine trong một cuộc biểu tình chống Israel ở Toronto. (Ảnh: AP)
Còn ở London, Anh, khoảng 12.000 người tham gia biểu tình chống Israel. Khi
đi qua số 10 phố Downing, nhiều người đã cởi giày quăng về phía Dinh Thủ tướng, bắt chước cách phản đối của phóng viên Muntadar al-Zaidi ở Iraq.

Biểu tình chống Israel ở Quảng trường Trafalgar, London. (Ảnh: Reuers)
Ở Paris, Pháp, cảnh sát ước tính có khoảng 21.000 người xuống
đường phản đối hành động của Israel, cùng chung tiếng nói với người dân ở các thành phố khác của châu Âu như Madrid, Amsterdam, Stockholm và Athens.

Tại thủ đô Beirut của Lebanon, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông tụ tập trước tòa Đại sứ quán Mỹ sau khi dùng vòi rồng không đem lại kết quả. Một cuộc biểu tình khác diễn ra bên ngoài tòa nhà của Liên hợp quốc ở thành phố này đã thu hút hàng ngàn người ủng hộ Hamas và Hezbollah tham gia.

Thanh niên Lebanon biểu tình phản đối Israel phản ứng, khi cảnh sát dùng vòi rồng ngăn chặn họ kéo tới Đại sứ quán Mỹ ở vùng ngoại ô ngoại ô Aukar. (Ảnh: AP)
Còn ở Yemen, các quan chức an ninh cho biết, những người phản
đối Israel đã tấn công một số nhà của người Do Thái ở tỉnh Omran thuộc miền bắc nước này, đập phá cửa sổ và ném đá vào bên trong.

Biểu tình chống Israel ở Yemen. (Ảnh: Reuters)

Ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 5.000 người tham gia một cuộc tuần hành tại thủ
đô Istanbul, mang theo cờ Palestine và đốt hình nộm Thủ tướng Israel Ehud Olmert và Tổng thống Mỹ George W. Bush. Cũng tại nơi đây, cảnh sát đã phải giải tán một đám đông biểu tình ném trứng thối vào tòa lãnh sự Israel.

Trong khi đó, thủ đô Rabat của Morocco chứng kiến một cuộc tuần hành hòa bình phản đối Israel của khoảng 50.000 người.

Tel Aviv khẳng định mục đích tấn công là để ngăn chặn các tay súng Hamas nã rocket vào các thị trấn miền nam Israel. Trong khi đó, Hamas phản đối bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào với Israel và kêu gọi phá hủy Nhà nước Do Thái.

(Theo Reuters, BBC, AP,AFP, VNN)

Tin xem nhiều