Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine tiếp tục nóng

09:01, 02/01/2009

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine lại ngày một "nóng lên" khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga Alexei Miller tuyên bố từ tháng 1/2009 sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine theo giá thị trường.

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine lại ngày một "nóng lên" khi Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga Alexei Miller tuyên bố từ tháng 1/2009 sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine theo giá thị trường.

Đường ống cung cấp khí đốt của nhà máy nén khí ở thành phố Boyarka, gần thủ đô Kiev. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nếu theo giá "thị trường", Ukraine sẽ phải mua khí đốt của Nga với mức 418 USD/1.000 mét khối, thay vì mức 250 USD/1.000 mét khối mà Gazprom đã đưa ra trong các cuộc đàm phán trước.

Ông Miller khẳng định sẽ tiến hành đàm phán với Ukraine về việc cung ứng khí đốt với các điều kiện mới. Theo ông, do không chấp nhận mức giá 250 USD/1.000 mét khối, Ukraine sẽ phải xem xét mua khí đốt của Gazprom theo mức giá 418 USD/1.000 mét khối.

Về phía Ukraine, trong một tuyên bố chung, Tổng thống nước này Viktor Yushchenko và Thủ tướng Yulia Timoshenko ngày 1/1 đều khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mátxcơva để ký một hợp đồng mua khí đốt mới.

Theo ông Yushchenko, cuộc đàm phán về khí đốt với Nga cần phải được tiếp tục trong 1-2 ngày tới và kết thúc trước ngày 7/1. Ông cho biết hai bên đã trao đổi với nhau về cách tiếp cận, các nguyên tắc, điều kiện cần được tính tới để hoàn tất quá trình đàm phán và tiến gần đến một quyết định thỏa hiệp.

Ông đề nghị cả Tổng thống và Thủ tướng Nga cũng như đoàn đàm phán Ukraine làm tất cả để nhanh chóng kết thúc cuộc đàm phán.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn khí đốt quốc doanh Naftogaz của Ukraine phản đối việc Nga tăng giá bán khí đốt cho Ukraine mà không tăng thuế trung chuyển khí đốt, đồng thời cho rằng mức giá hợp lý là 235 USD/1.000 mét khối, với phí trung chuyển 1,8 USD (hiện là 1,7 USD). Gazprom thì tuyên bố trong giá khí đốt mới mà Nga đề nghị đã tính đến cả điều này.

Trước đó, ngay trong ngày đầu Năm mới, Gazprom đã chính thức ngừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt cho Ukraine (tương đương 110 triệu mét khối một ngày đêm).

Naftogaz cho biết trước mắt, để bảo đảm nguồn cung cho người tiêu dùng trong nước, trung bình một ngày đêm, Ukraine phải sử dụng lượng khí đốt dự trữ tại các kho chứa ngầm là 200 triệu mét khối và khoảng 58 triệu mét khối từ các nguồn khai thác khí đốt trong nước.

Liên quan tới vấn đề cung cấp khí đốt của Nga cho Liên minh châu Âu (EU) qua lãnh thổ Ukraine, lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẽ bảo đảm trung chuyển lượng khí đốt này tới châu Âu (trên dưới 300 triệu mét khối một ngày đêm).

Ngày 2/1, một phái đoàn của Ukraine bắt đầu chuyến công du một loạt nước EU, trong đó có Séc, nước đang là Chủ tịch luân phiên EU, để thảo luận vấn đề này.

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine cũng đang dần trở thành mối quan tâm của cộng đồng thế giới. EU ngày 1/1 đã bày tỏ lo ngại về bất đồng giữa Gazprom, một trong những nhà cung cấp khí đốt chính của khối, với Ukraine, nước bảo đảm vận chuyển khí đốt cho EU, đồng thời kêu gọi hai bên nhanh chóng tìm kiếm thỏa hiệp trong vấn đề này.

Cùng ngày, Mỹ đã đề nghị Nga khôi phục bình thường việc cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng Ukraine và kêu gọi cả hai bên tính đến những tác động về mặt nhân đạo bắt nguồn từ tình trạng gián đoạn nguồn cung khí đốt trong mùa đông.

Phía Mỹ cho rằng "các bên nên giải quyết những bất đồng của mình thông qua quá trình đàm phán một cách thiện chí,
minh bạch và có tính thương mại".

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho rằng cuộc tranh cãi khí đốt giữa Nga và Ukraine không được trở thành mối đe dọa làm gián đoạn việc cung cấp khí đốt cho EU.

TTXVN

Tin xem nhiều