Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cuộc chiến khí đố giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết
* Gazprom tăng giá khí đốt bán cho Ukraine
* Nga tìm cách sớm xây dựng đường ống khác

10:01, 05/01/2009

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine có lẽ còn xa mới có hồi kết khi ngày 4-1, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga Alexei Miller tuyên bố sẽ tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên tới 450 USD/ 1.000 mét khối, thay vì các mức giá mà Gazprom đưa ra trước đó, lần lượt là 250 và 418 USD.

Cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine có lẽ còn xa mới có hồi kết khi ngày 4-1, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga Alexei Miller tuyên bố sẽ tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên tới 450 USD/ 1.000 mét khối, thay vì các mức giá mà Gazprom đưa ra trước đó, lần lượt là 250 và 418 USD. Ông Miller đồng thời chỉ trích thái độ vô trách nhiệm đối với người tiêu dùng của Công ty khí đốt quốc doanh Naftogaz của Ukraine khi chưa thể ký với Nga một hợp đồng mua khí đốt mới cho năm 2009.

Ông Alexei Miller, chủ tịch Hội đồng quản trị Gazprom tuyên bố sẽ tăng giá khí đốt bán cho Ukraine lên tới 450 USD/1.000 mét khối.

Theo ông Miller, Gazprom hy vọng rằng mức giá 450 USD/ 1.000 mét khối khí đốt bán cho Ukraine trong tháng 1/2009 mà Gazprom đưa ra, được xác định tương đương với mức giá cung cấp cho các nước Đông Âu khác, sẽ sớm đưa Công ty Naftogaz trở lại bàn đàm phán.

Hiện có 6 nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), khách hàng chủ chốt tiêu thụ khí đốt của Nga trung chuyển qua Ukraine, là Ba Lan, Hungary, Rumania, Bungary, Czech và Hy Lạp, cũng như 2 nước ngoài EU là Macedonia và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành "nạn nhân" của cuộc chiến khí đốt Nga - Ukraine, khi lượng khí đốt mà các nước này nhận được từ Nga bị thiếu hụt đáng kể. Đây cũng là lý do buộc EU phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ở cấp đại sứ vào ngày 5-1 tại Brussels để thảo luận vấn đề trung chuyển khí đốt của Nga cho châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Czech, nước vừa tiếp nhận chức Chủ tịch luân phiên EU 6 tháng đầu năm 2009, ông Aleksander Bondra tuyên bố EU sẽ không để bị lôi kéo đứng về bất cứ bên nào trong cuộc chiến này.

* Trong một diễn biến liên quan, ngày 4-1, người phát ngôn của Gazprom Sergei Kupriyanov cáo buộc do lỗi của phía Ukraine, trong 24 giờ qua, lượng khí đốt Nga cung cấp các khách hàng châu Âu bị thiếu hụt 50 triệu mét khối. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) giám sát việc trung chuyển khí đốt qua lãnh thổ Ukraine và hứa sẽ bổ sung lượng khí đốt bị hụt khi đi qua lãnh thổ Ukraine. EU đã lên tiếng tỏ ý lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung cấp, đồng thời yêu cầu Nga và Ukraine giải quyết bất đồng này. Trong khi đó, phía Nga cho biết Ukraine hiện vẫn từ chối thương lượng.

Các nguồn cung khí đốt của Gazprom cho châu Âu. (Ảnh: AFP)
Cuộc chiến khí
đốt giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng đã gây tác động rõ rệt đến các nước mua nhiên liệu của Nga, đồng thời cho thấy sự phụ thuộc của cả Moscow lẫn các bạn hàng châu Âu vào một đường ống dẫn khí xuất khẩu. Mặt khác, để tránh sự lệ thuộc vào hai nước Ukraine và Belrus, Nga còn đặt hy vọng vào hai dự án khác là các tuyến đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Nam" dài 900 km, trị giá 15 tỷ USD, từ Nga chạy qua Bungary và Serbia tới khu vực miền Nam châu Âu, sẽ được thực hiện và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất và "Dòng chảy phương Bắc " dài 1.198 km chạy dưới biển Baltic nối từ Tây Bắc nước Nga tới Đông Bắc nước Đức sẽ được khởi công trong năm nay và hy vọng hoàn tất vào cuối năm 2011. (Theo TTXVN, Reuters, TVNZ)

Tin xem nhiều