
Trong một bài xã luận thể hiện thông điệp chính sách nhân dịp năm mới 2009, CHDCND Triều Tiên hôm 1/1 đề cập tới việc xây dựng quân đội nước này hùng mạnh hơn nữa cũng như công kích chính phủ bảo thủ ở nước Hàn Quốc láng giềng.

Các binh sĩ CHDCND Triều Tiên vỗ tay chào mừng lãnh đạo Kim Jong-il tới thăm đơn vị quân đội 323 hồi tháng 12/2008. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, CHDCND Triều Tiên cũng tái khẳng định những cam kết về hoà bình trong khu vực và việc giải trừ hạt nhân tại nước này. Chính quyền Bình Nhưỡng đã không đưa ra bất kỳ lời chỉ trích nào đối với Washington trong giai đoạn chuẩn bị diễn ra lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama.
Trước những đồn đoán của phương Tây về tình hình sức khoẻ của lãnh đạo Kim Jong-Il trong suốt một năm qua, bài xã luận nhấn mạnh đến sự ổn định chính trị của CHDCND Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của "một nhà chiến lược vĩ đại, chính trị gia tài ba có một không hai".
CHDCND Triều Tiên thừa nhận, nước này đang phải đối mặt với các trở ngại và khó khăn về kinh tế nhưng kêu gọi những nỗ lực nhằm đưa sản xuất trở về quỹ đạo bình thường.
"Sự đổi thay triệt để cần phải được mang tới thông qua những nỗ lực nhằm cải thiện đời sống của nhân dân. Giải quyết sự khan hiếm lương thực là một vấn đề cấp bách", trích bài xã luận được đăng tải trên các tờ báo của đảng cầm quyền, quân đội và đoàn thanh niên CHDCND Triều Tiên.
Thông điệp nhân dịp năm mới của Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh đến chính sách Songun (quân đội trước tiên). Bài xã luận của chính quyền CHDCND Triều Tiên có đoạn viết: "Thói quen ưu tiên hàng đầu cho các vấn đề vũ trang và quân đội cần được hình thành sâu rộng hơn nữa trong toàn thể xã hội.
Chúng ta cần không ngừng thúc đẩy những nỗ lực to lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng như yêu cầu của đường lối xây dựng kinh tế trong kỉ nguyên Songun...".
Bài xã luận cũng lên án chính phủ bảo thủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak vì không tuân thủ những thoả thuận đã kí trong các hội nghị thượng đỉnh giữa Bình Nhưỡng và các chính quyền tự do trước đây ở Seoul.
Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi ông Lee tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Hàn Quốc hồi tháng 2/2008 và tuyên bố sẽ có thái độ cứng rắn hơn với nước láng giềng.
Ông Lee từng khẳng định sẽ gắn việc viện trợ lương thực cho CHDCND Triều Tiên với tiến triển trong quá trình giải trừ hạt nhân ở nước này - một quan điểm khiến Bình Nhưỡng phẫn nộ. Bình Nhưỡng đã cắt đứt mọi liên lạc chính thức với Seoul và vào tháng 12/2008 đã cho áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn. (Theo AFP, CNA)

![[Infographic] Những điểm mới nổi bật của Luật Hóa chất 2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/bia-8-hoa-chat_20251231195834.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực: Những quy định "thép" bảo vệ quyền riêng tư](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum_20251231211254.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







