Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổng thống Somalia từ chức

09:12, 30/12/2008

Ngày 29-12, Tổng thống Somalia đã đệ đơn từ chức, bốn năm sau khi lên nắm quyền lãnh đạo một trong những đất nước nghèo khó và bạo lực nhất thế giới.

Ông Abdullahi Yusuf đã quyết định ra đi sau 4 năm cầm quyền - Ảnh: AP

Ngày 29-12, Tổng thống Somalia đã đệ đơn từ chức, bốn năm sau khi lên nắm quyền lãnh đạo một trong những đất nước nghèo khó và bạo lực nhất thế giới.

Sau khi ông Abdullahi Yusuf đưa ra thông báo từ chức trước quốc hội tại Baidoa, một trong những thành phố hiếm hoi còn lại do chính phủ kiểm soát, Chủ tịch quốc hội đã được chỉ định làm quyền tổng thống cho đến khi nước này tổ chức bầu tổng thống mới.

“Khi lên nắm quyền, tôi đã cam kết ba điều. Thứ nhất, nếu tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ từ chức. Thứ hai, tôi nói sẽ làm mọi thứ trong phạm vi quyền hạn có thể để chính quyền hoạt động trên cả nước. Điều này không xảy ra. Thứ ba, tôi đã đề nghị các lãnh đạo hợp tác với tôi vì lợi ích chung của người dân. Điều đó cũng không xảy ra”, ông Yusuf nói trong bài phát biểu được phát trực tiếp trên đài phát thanh cả nước.

Sau bốn năm, chính quyền được Liên hiệp quốc ủng hộ của ông Yusuf đã không thể đem lại an ninh cho Somalia và hiện chỉ còn kiểm soát được thủ đô Mogadishu và thành phố Baidoa, trong khi phần lớn còn lại của đất nước đã rơi vào tay các phần tử Hồi giáo nổi loạn.

Thống kê cho biết hàng ngàn dân thường Somalia đã bị giết hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ - được sự ủng hộ của quân đội Ethiopia - và phe Hồi giáo nổi dậy vốn diễn ra gần như mỗi ngày tại đất nước khô cằn ở vùng Sừng châu Phi này.

Vị trí của ông Yusuf bắt đầu bị đe dọa sau khi quốc hội không thông qua quyết định sa thải Thủ tướng Nur Hassan Hussein do ông đưa ra vào đầu tháng này. Ethiopia gần đây cũng thông báo rút quân khỏi Somalia vào cuối tháng 12, khiến chính quyền của ông càng trở nên yếu thế hơn trước phe nổi dậy.

(Theo AP)

Tin xem nhiều