
Lực lượng đặc nhiệm của Mỹ sáng 10/12 đã bắn chết 6 cảnh sát Afghanistan và làm bị thương 13 người khác trong một vụ việc được tuyên bố là "nhầm lẫn giữa hai bên" trong một cuộc truy quét thủ lĩnh nổi dậy ở miền nam quốc gia Nam Á.

Binh sĩ Mỹ và các nhân viên an ninh Afghanistan đang cùng lên một chiếc trực thăng UH-47 Chinook đậu ở Thung lũng Derezda tại tỉnh Khost, giáp biên giới với Pakistan hôm 22/11. (Ảnh: AFP)
Quân đội Mỹ ra tuyên bố khẳng định, cảnh sát Afghanistan nã đạn về phía quân Mỹ trước, sau khi các binh sĩ Mỹ chiến đấu và tiêu diệt một tay súng vũ trang ở thành phố Qalat, thủ phủ tỉnh Zabul.
Binh lính Mỹ đã bắn trả nhưng về sau mới nhận ra mục tiêu của họ là cảnh sát Afghanistan. Một dân thường Afghanistan cũng thiệt mạng trong vụ đọ súng này.
"Lực lượng liên quân vô cùng lấy làm tiếc về sự cố bắn nhầm. Các báo cáo ban đầu chỉ ra rằng, đây là một trường hợp bi kịch do nhầm lẫn nhận dạng ở cả hai phía", Đại tá Jerry O’Hara, một phát ngôn viên của quân đội Mỹ, nói.
Gulab Shah Alikhail - Phó Thủ hiến tỉnh Zabul cho hay, lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã tiến hành một cuộc truy kích tại ngôi làng nhỏ gần trạm kiểm tra của cảnh sát Afghanistan ở ngoại ô Qalat sáng ngày 10/12.
Theo ông Alikhail, vì nghĩ đây là một cuộc tấn công của Taliban nên cảnh sát địa phương đã nổ súng. Sau đó, một trực thăng quân sự đã nã đạn về phía trạm kiểm soát an ninh và phá huỷ nó.
Gilani Khan - Phó Cảnh sát trưởng Zabul khẳng định vụ tập kích đã làm sập mái của đồn cảnh sát và gây hư hại cho một ngôi nhà của dân thường gần đó. Quan chức này nhấn mạnh: "Đáng tiếc là lực lượng đặc nhiệm (Mỹ) đã không thông báo cho cảnh sát (Afghanistan) rằng họ đang tới ngôi làng đó".
Các quan chức Mỹ thừa nhận đã do dự trong việc chia sẻ các kế hoạch chi tiết nhằm truy kích các thủ lĩnh phiến quân vì sợ rằng, những thành viên trong Chính phủ Afghanistan có quan hệ với Taliban có thể cảnh báo cho lực lượng nổi dậy về chiến dịch sắp diễn ra.
Phía Mỹ quả quyết mục tiêu của cuộc càn quét hôm 10/12 là một thủ lĩnh phiến quân, chuyên trách điều phối các vụ tấn công nhằm vào lực lượng liên quân dọc quốc lộ 1 - trục đường giao thông chính trải dải khắp Afghanistan. Tuyên bố của quân đội Mỹ không nêu rõ thủ lĩnh nổi dậy này có bị tiêu diệt trong chiến dịch trên hay không.
Các vụ bắn giết nhầm giữa các lực lượng Mỹ hoặc Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) với quân đội và cảnh sát Afghanistan xảy ra nhiều lần trong một năm.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai từng phẫn nộ về cái chết của các thường dân nước này trong các chiến dịch của Mỹ và NATO. Tuy nhiên, ông cho rằng, một số trường hợp chết do bị bắn giết nhầm là không thể tránh khỏi trong chiến tranh.
Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Afghanistan cũng như lực lượng Mỹ hiện đã cử đại diện từ Kabul tới Qalat để điều tra về sự cố mới xảy ra. (Theo Time, AP)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 22-12-2025](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/screenshot_1766331508_20251221224735.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










