Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Pháp tăng cường an ninh sau khi phát hiện bom thối

03:12, 18/12/2008

Pháp sẽ triển khai thêm hàng trăm cảnh sát tại các nơi công cộng đông đúc ở những thành phố lớn sau khi phát hiện thuốc nổ được gài trong một trung tâm mua sắm tại Paris, Bộ trưởng Nội vụ Michele Alliot-Marie tuyên bố hôm 17/12.

Pháp sẽ triển khai thêm hàng trăm cảnh sát tại các nơi công cộng đông đúc ở những thành phố lớn sau khi phát hiện thuốc nổ được gài trong một trung tâm mua sắm tại Paris, Bộ trưởng Nội vụ Michele Alliot-Marie tuyên bố hôm 17/12.

Cảnh sát Pháp đi tuần bên ngoài một trung tâm mua sắm (Reuters)
Cảnh sát nước này đã tìm thấy thuốc nổ tại trung tâm mua sắm Printemps vào ngày 16/12 sau khi nhận được một bức thư cảnh báo từ một nhóm tự xưng là Mặt trận giải phóng Afghanistan. Nhóm này đã kêu gọi rút quân đội Pháp khỏi Afghanistan.

’’Trong 10 ngày qua, chúng tôi đã tăng cường 1.500 cảnh sát và đang huy động thêm 5 đội cảnh sát cơ động. Hai trong số các đội này sẽ hoạt động ở Paris. Cũng sẽ có thêm các nhân viên quân sự và tổng số nhân viên an ninh tăng cường sẽ lên tới 2.200 người’’, bà Alliot-Marie nói, cho biết thêm rằng tình trạng an ninh của Pháp vẫn ở mức báo động đỏ.

Một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết trong số các nhân viên an ninh tăng cường, có 500 cảnh sát và số còn lại là quân đội. Nhằm tăng cường an ninh ở Paris sau làn sóng đánh bom của các phần tử Hồi giáo cực đoan vào những năm 1990, binh sĩ mặc đồng phục thường tuần tra các nơi công cộng, chẳng hạn như nhà ga.

Bộ trưởng Nội vụ Herve Morin hôm 17/12 nói rằng mặc dù bức thư cảnh báo đề cập tới Afghanistan song những phần tử Hồi giáo cực đoan không phải là nghi phạm chính trong vụ điều tra nói trên. Tuy nhiên, bà Alliot-Marie lại tỏ ra thận trọng hơn, nói rằng mọi giả thuyết đều bỏ ngỏ và cuộc điều tra đang được tiến hành nhanh chóng.

Năm thỏi thuốc nổ tương đối cũ đã được tìm thấy tại nhà vệ sinh của Printemps. Chúng không thể phát nổ do không có ngòi nổ. Điều này cho thấy mục đích của việc đặt khối thuốc nổ trên là nhằm gieo rắc sự lo sợ chứ không phải giết người.

Bộ trưởng Morin nói rằng vụ việc không ảnh hưởng tới chính sách của Pháp tại Afghanistan. Pháp có 2.800 binh sĩ tại quốc gia này và đã hiện diện quân sự ở Afghanistan kể từ năm 2001 tới nay. (Theo Reuters)

Tin xem nhiều