
Mỹ đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này. Hệ thống được thiết kế nhằm đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa, Lầu Năm góc cho biết hôm 5/12.
Mỹ đã thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này. Hệ thống được thiết kế nhằm đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo tầm xa, Lầu Năm góc cho biết hôm 5/12.
![]() |
Tên lửa đánh chặn của Mỹ (Getty Image) |
Theo các quan chức Mỹ, vụ thử nghiệm hôm 5/12 là hiện thực nhất trong số 13 lần thử hệ thống lá chắn tên lửa mà họ tiến hành cho tới nay. Vụ thử nhằm thu thập dữ liệu để đánh giá hoạt động của các tên lửa, radar cũng như các hệ thống khác.
Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nói rằng cuộc thử nghiệm này là một bước đi quan trọng trong các kế hoạch lá chắn tên lửa mà Mỹ muốn đặt ở Đông Âu.
Nga coi kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ tại Đông Âu là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh Nga. Mỹ muốn xây dựng một trạm radar trên đất CH Séc và triển khai 10 tên lửa đánh chặn ở Ba Lan nhằm chống lại các quốc gia ’’thù địch’’, chẳng hạn như Iran.
Nga đã tuyên bố sẽ triển khai các tên lửa Iskander tầm gần ở vùng Kaliningrad để làm mất tác dụng lá chắn tên lửa của Mỹ. Tuy vậy, Moscow thể hiện sự sẵn sàng thảo luận vấn đề này với chính quyền mới của ông Obama, người sẽ nhậm chức Tổng thống Mỹ vào ngày 20/1.
Tổng thống mới đắc cử Obama nhất trí về nguyên tắc đối với hệ thống tên lửa phòng thủ Đông Âu.
Trong chiến dịch tranh cử, ông Obama đã cam kết ’’cắt giảm các hệ thống tên lửa phòng thủ chưa được thử thách’’. Tuy nhiên, sau đó ông nói rằng sẽ ủng hộ các hệ thống tên lửa phòng thủ nếu chúng hoạt động.
’’Mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ là việc bọn khủng bố có được vũ khí hạt nhân. Chúng ta sẽ chi hàng tỷ đôla cho hệ thống phòng thủ tên lửa. Tôi thực sự tin chúng ta cần hệ thống phòng thủ tên lửa bởi Iran và Triều Tiên có tiềm năng nắm được hoặc phóng các vũ khí hạt nhân’’, ông Obama nói vào ngày 26/9. (Theo BBC, CNN)