Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 6, 25/04/2025, 17:10 En

Hàng chục quan chức Iraq bị bắt vì âm mưu đảo chính

06:12, 18/12/2008

Nhà chức trách Iraq vừa bắt giữ khoảng 35 quan chức tại Bộ Nội vụ nước này vì tình nghi có liên can đến một âm mưu đảo chính, tờ New York Times của Mỹ trích dẫn các nguồn tin an ninh cấp cao tại Baghdad cho biết.

Nhà chức trách Iraq vừa bắt giữ khoảng 35 quan chức tại Bộ Nội vụ nước này vì tình nghi có liên can đến một âm mưu đảo chính, tờ New York Times của Mỹ trích dẫn các nguồn tin an ninh cấp cao tại Baghdad cho biết.

Các áp phích vận động tranh cử cho Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki đang được treo ở khu trung tâm thủ đô Baghdad (Ảnh AFP)

Theo bài viết đăng tải trên số phát hành thứ năm (18/12) của tờ New York Times, các vụ bắt giữ trên do lực lượng chống khủng bố tinh nhuệ của Iraq, vốn có đặc quyền báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng Nuri al-Maliki, tiến hành trong 3 ngày vừa qua.

Bài viết dẫn lời các quan chức an ninh giấu tên khẳng định nhà chức trách Iraq hiện có trong tay bằng chứng quan trọng cho thấy quan hệ giữa những người vừa bị bắt giữ với Al Awda, một tổ chức bị buộc tội tìm cách tái xây dựng đảng Baath của cố Tổng thống Saddam Hussein. Theo một nguồn tin, các nghi can bị buộc tội đã dùng các khoản hối lộ để chiêu dụ những quan chức khác.

Một nguồn tin thuộc Bộ Nội vụ Iraq tiết lộ thêm rằng, một số cuộc vây ráp nghi can đảo chính nhằm vào cảnh sát giao thông ở Baghdad, lực lượng được cho là khó có khả năng dính líu đến những âm mưu bạo loạn lật đổ nghiêm trọng. Trong số những người vừa bị bắt giữ có một vị thiếu tướng lãnh đạo một đơn vị cảnh sát giao thông và Tướng Ahmad Abul Rif, quan chức phụ trách an ninh của Bộ Nội vụ Iraq.

Các hãng thông tấn hiện chưa thể liên lạc với các phát ngôn viên Bộ Nội vụ và chính phủ Iraq để hỏi về thông tin đăng tải trên tờ New York Times. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iraq Mohammed al-Askari nhấn mạnh không hề hay biết có sự việc như vậy.

Các quan chức khác của Iraq không phủ nhận hay xác thực thông tin trên. Tuy nhiên, những người làm việc tại Bộ Nội vụ Iraq tỏ ra hoài nghi về khả năng tồn tại một âm mưu đảo chính - nguy cơ mà nhiều quan chức Mỹ và Iraq đã lên tiếng cảnh báo trong vài tuần trở lại đây, khi Thủ tướng Maliki đang củng cố vị trí lãnh đạo của mình.

Trong nhiều tháng qua, ông Maliki - chính trị gia người Shi’ite đứng đầu một chính phủ liên minh dễ đổ vỡ ở Iraq, bao gồm cả các đại diện của người Arập Sunni và người Kurd, ngày càng trở nên quyết đoán hơn. Sự thay đổi diễn ra đúng vào thời điểm an ninh tại Iraq đã được cải thiện đáng kể và quân Mỹ chuẩn bị giảm dần vai trò tại quốc gia Trung Đông này.

Một nguồn tin thuộc Bộ Nội vụ Iraq thậm chí nói rằng việc buộc tội một người thuộc đảng Baath là cách đơn giản nhất để loại bỏ họ. Rất nhiều người trong Bộ Nội vụ Iraq từng là thành viên cấp thấp của đảng Baath.

Các quan chức Mỹ từng thừa nhận các chính khách Iraq có truyền thống lợi dụng những vụ bắt bớ để củng cố quyền lực.

Iraq dự kiến sẽ tổ chức các cuộc bầu cử cấp tỉnh vào tháng tới. Việc này có thể tái lập lại bản đồ chính trị ở quốc gia Trung Đông này khi bạo lực bè phái bắt đầu giảm nhẹ hơn 5 năm sau khi Mỹ tiến đánh Iraq. (Theo Reuters, AFP)