Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chính phủ Thái vỡ kế hoạch vì người biểu tình

09:12, 30/12/2008

Sáng qua (29/12), hàng ngàn người biểu tình Thái Lan kêu gọi tiến hành bầu cử mới đã phong tỏa các con đường phía trước tòa nhà Quốc hội ở Bangkok, buộc Thủ tướng mới Abhisit Vejjajiva trì hoãn bài phát biểu đầu tiên về chính sách mất vài giờ.

Sáng qua (29/12), hàng ngàn người biểu tình Thái Lan kêu gọi tiến hành bầu cử mới đã phong tỏa các con đường phía trước tòa nhà Quốc hội ở Bangkok, buộc Thủ tướng mới Abhisit Vejjajiva trì hoãn bài phát biểu đầu tiên về chính sách mất vài giờ. 

Người biểu tình ủng hộ Thaksin đang yêu cầu tân chính phủ phải tổ chức bầu cử mới. (Ảnh: Nation) 

Cảnh sát cho biết, 9.000 người biểu tình mặc áo đỏ để thể hiện sự trung thành với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, đã kéo tới Quốc hội vào đêm 28/12, sau khi tập trung tại khu vực chuyên diễu hành của thành phố.

Người biểu tình đã bao vây các lối vào Quốc hội từ sáng sớm và thề sẽ cố thủ ở đó cho tới khi tân Thủ tướng Abhisit từ chức. Ông Abhisit giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội hai tuần trước đây, sau khi tòa án giải thể chính phủ ủng hộ Thaksin trước đó.

Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob tuyên bố, bài phát biểu của tân Thủ tướng bị hoãn để tránh các cuộc biểu tình bạo lực như hôm 7/10 ở bên ngoài Quốc hội tái diễn. Vụ xung đột giữa cảnh sát và người biểu tình hôm 7/10 làm 2 người thiệt mạng, 500 người khác bị thương.

"Chúng tôi nhất trí hoãn phiên họp để chính phủ giải quyết vấn đề. Cuộc họp hoãn tới 2h chiều và nếu chính phủ không xác nhận thì chúng tôi sẽ cân nhắc tiếp tục hoãn", ông Chai cho biết.

Các nhà tổ chức biểu tình tuyên bố, họ sẽ cho phép Thủ tướng Abhisit và nội các của nhà lãnh đạo này đi qua hàng ngũ của người biểu tình nhưng sẽ không cho một ôtô nào vượt vòng vây.

"Chúng tôi muốn tuyên bố rõ rằng, chúng tôi phản đối con đường nắm quyền của Thủ tướng", Nattawut Saikuar, một trong những người tổ chức biểu tình nói. "Chúng tôi sẽ không làm gì khi họ đi qua ngoại trừ việc yêu cầu họ trả lại quyền tối cao cho chúng tôi".

Một lãnh đạo khác cũng ủng hộ Thaksin tên là Jatuporn Prompan tuyên bố trước đám đông rằng, sẽ có một cuộc nội chiến nếu cảnh sát dùng vũ lực giải tán biểu tình và chính phủ mới được dựng lên với sự hỗ trợ của quân đội.

Phó Thủ tướng Suthep Theugsubhan cho biết, chính phủ và các lãnh đạo biểu tình gồm Jatuporn Promphun và Veera Musikapong đã bắt đầu thương thuyết. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai nhưng được lệnh không dùng vũ lực hay hơi cay để giải tán đám đông.

Phó Thủ tướng Suthep nói, nếu các cuộc đàm phán thất bại, chính phủ sẽ phải hoãn đưa ra bài phát biểu chính sách. Theo quy định của Hiến pháp, chính phủ mới phải có bài phát biểu về chính sách trước khi bắt tay vào việc điều hành đất nước. Với chính phủ của ông Abhisit, bài phát biểu phải được đưa ra trước ngày 7/1/2009.

Theo giới phân tích, các cuộc biểu tình mới lại làm chính trường Thái Lan xoay tròn sau một năm khủng hoảng. Những người ủng hộ Thaksin dùng đúng những chiêu thức từng giúp những người biểu tình ở phe đối lập hạ bệ chính phủ do các đồng minh của Thủ tướng bị lật đổ Thaksin lãnh đạo.

Tân Thủ tướng Abhisit giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 15/12 và lên nắm quyền lãnh đạo chính phủ, hai tuần sau khi một tòa án giải tán đảng cầm quyền Sức mạnh Nhân dân, vốn trung thành với Thaksin.  (Theo AFP, Nation)

Tin xem nhiều