Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan xung quanh vụ tấn công khủng bố Mumbai chưa có dấu hiệu giảm, mặc dù Pakistan công bố đã tiến hành trấn áp các tổ chức cực đoan, trong đó có nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT) mà New Delhi cáo buộc gây ra thảm kịch đẫm máu làm gần 200 người thiệt mạng.
Căng thẳng giữa Ấn Độ và
Pakistan xung quanh vụ tấn công khủng bố Mumbai chưa có dấu hiệu giảm, mặc dù Pakistan công bố đã tiến hành trấn áp các tổ chức cực đoan, trong đó có nhóm Lashkar-e-Taiba (LeT) mà New Delhi cáo buộc gây ra thảm kịch đẫm máu làm gần 200 người thiệt mạng.Cảnh sát thành phố Mumbai ngày 9-12 đã công bố tên và ảnh 8 phần tử bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công và đã bị lực lượng an ninh Ấn Độ tiêu diệt tại hiện trường, tên thứ chín để lại thi thể bị thiêu cháy biến dạng, tên duy nhất sống sót trong vụ tấn công này là
Mohammed Ajmal Kasab đã bị bắt. Theo đội trưởng điều tra của cảnh sát Rakesh Maria, toàn bộ 10 phần tử trên đều đến từ Pakistan, phần lớn từ tỉnh PunjapThông tin trên, nếu được xác nhận, sẽ là một bằng chứng nữa đ
ể Ấn Độ khẳng định vụ tấn công xuất phát từ Pakistan. Tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về chống khủng bố ngày 9-12, Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của Ấn Độ, ông E. Ahamed đã đề nghị HĐBA giúp trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công ở Mumbai bằng việc đưa các đối tượng này vào danh sách đen các phần tử khủng bố.Pakistan đã
tiến hành chiến dịch trấn áp các tổ chức hoạt động trái phép tại nước này trong nỗ lực nhằm giảm căng thẳng với Ấn Độ. Trong một tuyên bố, Tổng thống Pakistan Ali Zardari một lần nữa cam kết sẽ "truy nã, bắt giữ, xét xử và trừng phạt bất kỳ cá nhân nào dính líu vụ tấn công khủng bố Mumbai". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ấn Độ "không nên có những phán đoán vội vàng". Theo ông, phản ứng tốt nhất của cả Ấn Độ, Pakistan và Mỹ đối với vụ thảm sát này là cùng nhau hợp tác chống khủng bố. (Theo TTXVN, AFP)











