Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mỹ muốn xoa dịu căng thẳng với Nga

08:11, 09/11/2008

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, hôm nay (9/11), đã gặp người đồng nhiệm Nga Sergey Lavrov tại khu thắng cảnh Sharm el-Sheikh của Ai Cập trong một nỗ lực làm dịu căng thẳng giữa hai cường quốc thế giới giữa thời điểm chính quyền Bush sắp rời nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice, hôm nay (9/11), đã gặp người đồng nhiệm Nga Sergey Lavrov tại khu thắng cảnh Sharm el-Sheikh của Ai Cập trong một nỗ lực làm dịu căng thẳng giữa hai cường quốc thế giới giữa thời điểm chính quyền Bush sắp rời nhiệm.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự một cuộc họp báo chung sau các cuộc họp của Bộ Tứ ở Sharm el-Sheikh, Ai Cập ngày 9/11. (Ảnh: AP)

Bà Rice - trong một cuộc gặp mà Bộ Ngoại giao Mỹ miêu tả là "tốt đẹp và hữu ích" - đã thảo luận với ông Lavrov 80 phút đồng hồ tại một khách sạn ở Sharm el-Sheikh bên lề hội nghị của Bộ Tứ Trung Đông.

Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy bên này hoặc bên kia thay đổi quan điểm của mình về các vấn đề bất đồng, điển hình là hệ thống phòng thủ tên lửa, kiểm soát vũ khí và cuộc chiến Nga - Grudia.

Theo phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack, hai ngoại trưởng còn đề cập đến nỗ lực giải quyết các chương trình hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, cả bà Rice và ông Lavrov đều không đưa ra bình luận công khai nào.

Báo chí Nga đưa tin, Ngoại trưởng Lavrov, sau đó, tuyên bố rằng Nga không hài lòng với các đề xuất của Mỹ về việc giảm bớt vũ khí hạt nhân và hệ thống phòng thủ tên lửa, và các quan điểm mà tân Tổng thống Barack Obama đã bày tỏ tạo ra hy vọng về một cách tiếp cận "mang tính xây dựng hơn".

Ông Lavrov nói nhiều khả năng sẽ có thêm bàn thảo về các vấn đề phòng thủ với Mỹ trong năm nay song ông ngụ ý rằng một thỏa thuận cuối cùng có thể sẽ được ký kết với chính quyền mới của Mỹ.

"Chúng tôi đã chú ý tới các quan điểm mà Barack Obama đăng tải trên trang web của ông ấy. Chúng tạo ra hy vọng rằng chúng tôi có thể xác minh những vấn đề này theo một cách thức mang tính xây dựng hơn", hãng tin RIA-Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov.

Obama đã tỏ thái độ hoài nghi về tính hiệu quả và chi phí của chương trình phòng thủ tên lửa trị giá nhiều tỷ đôla mà chính quyền Bush thực hiện với các kế hoạch lắp đặt tên lửa Mỹ ở Ba Lan như một phần của hệ thống chống lại các cuộc tấn công từ Iran.

(Theo AP)

Tin xem nhiều