Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Medvedev muốn có quan hệ tốt hơn với Obama

11:11, 14/11/2008

Hôm thứ Năm 13/11, trả lời phỏng vấn trên truyền hình trước chuyến công du tới Pháp, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hy vọng sẽ có một mối quan hệ tốt hơn với tân tổng thống Barack Obama so với mối quan hệ với Chính quyền Mỹ hiện nay.

Hôm thứ Năm 13/11, trả lời phỏng vấn trên truyền hình trước chuyến công du tới Pháp, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hy vọng sẽ có một mối quan hệ tốt hơn với tân tổng thống Barack Obama so với mối quan hệ với Chính quyền Mỹ hiện nay.

Tổng thống Medvedev muốn thắt chặt quan hệ với Mỹ hơn khi chính quyền mới hình thành. (Ảnh AP)

Phát biểu trong buổi trả lời phỏng vấn được phát trên truyền hình với các nhà báo Pháp, ông Medvedev cho biết ông và ông Obama đã có một cuộc đàm thoại qua điện thoại và sẽ gặp mặt trực tiếp trong thời gian sớm nhất có thể.

“Tôi hy vọng chúng tôi sẽ có thể tìm ra giải pháp cho những tình huống khó khăn hiện nay, mà những vấn đề này chúng tôi không thể làm gì với những người đồng nhiệm của chính phủ hiện tại,” ông cho biết trong buổi ghi hình trên.

“Tổng thống mới có rất nhiều thiện chí. Ông ấy được bầu ra trong một giai đoạn khó khăn. Tôi chúc ông ấy thành công trong việc đối phó với những khó khăn phía trước.”

Tuần trước, khi các lời chúc mừng dồn dập giành cho ông Obama từ khắp thế giới nhân dịp ông thắng cử, ông Medvedev đã đưa ra một cảnh báo cứng rắn về kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Đông Âu, và cho biết phía Nga sẽ đáp trả bằng việc cho triển khai hệ thống tên lửa tầm trung ở phía tây lãnh thổ Kaliningrad.

Tuy nhiên, ông Medvedev và các quan chức của điện Kremlin đã hơi nhượng bộ một chút kể từ đó. Trong buổi phỏng vấn, ông Medvedev lại đề nghị nếu phía Mỹ ngừng kế hoạch này thì Nga cũng sẽ làm điều tương tự.

Ông Medvedev sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng với Liên minh châu Âu tại Pháp. Sau đó, ông sẽ sang Mỹ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Ông Medvedev cho biết một hệ thống qui chế tài chính toàn cầu “Hội nghi Bretton Woods” mới là cần thiết và ông cho hay nó nên xem xét lợi ích của tất cả các quốc gia chứ không chỉ các nước “siêu cường hay lớn nhất.”

Nga liên tục kêu gọi một sự kiểm tra kỹ lưỡng các thể chế tài chính bao gồm cả Ngân hàng Thế giới (WB) và Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Hội nghị Bretton Woods được tổ chức vào năm 1944 tại bang New Hampshire, Mỹ, nhằm thiết lập các qui định về tiền tệ quốc tế để điều chỉnh hoạt động thương mại, ngân hàng và các quan hệ tài chính giữa các quốc gia.

(Theo AP, Washington Post, Time)

Tin xem nhiều