Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kinh tế toàn cầu - khó khăn còn phía trước

02:11, 11/11/2008

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cuối tuần qua vừa đưa ra nhận định mới nhất rằng kinh tế thế giới sẽ tồi tệ hơn trong năm 2009 tới.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cuối tuần qua vừa đưa ra nhận định mới nhất rằng kinh tế thế giới sẽ tồi tệ hơn trong năm 2009 tới.

Cụ thể, IMF dự đoán rằng tốc độ phát triển của các nước phát triển sẽ là 0,3% trong năm tới, tức thấp hơn 0,5% so với dự báo một tháng trước. Đây cũng là mức dự báo thấp nhất về các nước phát triển kể từ Đại chiến thế giới lần thứ II.

Theo IMF, tốc độ phát triển kinh tế toàn cầu trong năm 2009 sẽ là 2,2% thấp hơn so với dự đoán trước đó, 3%.  

Phố Wall ở New York - tâm bão tài chính 2008. Ảnh Reuters.

Thế giới đứng trước cuộc khủng hoảng tệ nhất kể từ thời Đại suy thoái 

Các chuyên gia của IMF cũng nhận định rằng kinh tế thế giới sẽ suy giảm mạnh, trong đó kinh tế Mỹ và châu Âu đang ngấp nghé bờ vực suy thoái.

IMF nhận định rằng cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ thời kỳ đại suy thoái trong thập kỷ 1930 sẽ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế, do các NĐT đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng lòng tin và khủng hoảng tín dụng.

Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF, cuộc khủng hoảng đã làm mất đi của nền kinh tế toàn cầu 1.400 tỷ USD. Mỹ đã phải tức tốc cam kết chi 700 tỷ USD để cứu hệ thống ngân hàng tài chính Mỹ và các nước châu Âu cũng phài chi hàng trăm tỷ Euro để ngăn chặn nguy cơ trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng.

Nhiều ngân hàng trung ương châu Á cũng đi theo con đường này và đề ra nhiều kế hoạch đối phó với khủng hoảng. Mục đích của các hành động này là ngăn chặn một cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống trên phạm vi toàn cầu.

Theo IMF, quy mô cuộc khủng hoảng hiện nay lớn gấp nhiều lần cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ châu Á những năm 1997-1998 và về giá trị lớn hàng chục lần so với cuộc Đại khủng hoảng 1920 (khoảng 80 tỷ USD, giá thời kỳ đó).

Trên thực tế, cuộc khủng hoảng tài chính đang diễn ra hết sức phức tạp nên khó có thể đưa ra những dự báo chính xác. Ngay cả kế hoạch cứu trợ khẩn cấp 700 tỷ USD liệu có thể cứu được nền kinh tế Mỹ hay không vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược nhau.

Nhưng có một điều chắc chắn là quy định và thể chế tài chính hiện nay cần phải thay đổi, các nước cần phải cảnh giác, đề ra những biện pháp ứng phó và nâng cao tinh thần hợp tác toàn cầu. (Theo AFP, Reuters, AP, CNN)

Tin xem nhiều