Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các nước cực nam châu Phi: nguy cơ chiến tranh lan rộng

10:11, 10/11/2008

Ngày 9-11, những cuộc chạm súng tiếp tục diễn ra tại phía đông CHDC Congo, nơi chiến tranh đang có nguy cơ mở rộng đến tầm khu vực và lôi kéo các nước cực nam châu Phi.

Ngày 9-11, những cuộc chạm súng tiếp tục diễn ra tại phía đông CHDC Congo, nơi chiến tranh đang có nguy cơ mở rộng đến tầm khu vực và lôi kéo các nước cực nam châu Phi.

Binh sĩ thuộc quân đội CHDC Congo trên đường đến thành phố Goma vào ngày 9-11 Một thiếu niên bị dịch tả đang được chăm sóc tại bệnh viện ở Bắc Kivu vào ngày 9-11

Trong khi lực lượng ly khai và quân đội chính phủ CHDC Congo chạm súng trong sáu giờ liền tại Ngungu, địa phương giáp ranh giữa hai tỉnh Bắc Kivu và Nam Kivu, các nước cực nam châu Phi thông báo sẵn sàng gửi quân tham gia gìn giữ hòa bình tại tỉnh Bắc Kivu "nếu cần thiết".

Theo lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại đây (MONUC), những cuộc đụng độ giữa hai bên trong ngày cuối tuần cho thấy bạo lực đã chuyển đến khu vực phía tây CHDC Congo khi Ngungu là cửa ngõ đến Nam Kivu. Với diễn biến trên, lực lượng ly khai đã phớt lờ lệnh ngừng bắn được hội nghị thượng đỉnh châu Phi ban hành vào ngày 7-11. 

Trong thời điểm này, ngoại trưởng Angola, Alexis Thambwe Mwamba cho biết nước này không loại trừ khả năng triển khai quân đội để hỗ trợ quân chính phủ CHDC Congo. Giới quan sát cho rằng trong trường hợp sự hiện diện của quân đội Angola bên cạnh quân đội CHDC Congo được xác nhận, nhiều khả năng Rwanda sẽ không thể ngồi yên và chiến tranh tại CHDC Congo có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột khu vực.

Trong hai tháng gần đây, những vụ xung đột bạo lực tại CHDC Congo đã làm ít nhất 100 thường dân thiệt mạng. Trong khi đó, tổ chức phi chính phủ "Bác sĩ không biên giới" cho biết gần 80 ca dịch tả đã được ghi nhận vào cuối tuần qua tại ngoại vi phía bắc thành phố Goma, thủ phủ Bắc kivu. Hơn 50% ca bệnh xuất hiện ở trại tị nạn Kibati.

Tổ chức này cảnh báo với điều kiện sống tồi tệ của vô số người tị nạn tại trại Kibati, dịch bệnh sẽ bùng nổ với mức độ khó thể ngăn chặn.

 (Theo AFP)

Tin xem nhiều