
Bộ Tứ hòa giải Trung Đông, hôm nay (9/11), nhóm họp ở Ai Cập mặc dầu không có tín hiệu nào cho thấy một thỏa thuận hòa bình sẽ ra đời trong năm nay như mục tiêu đã đề ra.

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice (trái) gặp Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul Gheit ở khu thắng cảnh Sharm el-Sheikh. (Ảnh: AFP)
Trong cuộc họp, các lãnh đạo Israel và Palestine sẽ báo cáo ngắn gọn về những bước tiến mà họ đã đạt được trước các phái viên đến từ Liên Hợp Quốc, Mỹ, EU và Nga.
Năm ngoái, tại hội nghị do Mỹ bảo trợ ở Annapolis, Maryland, các bên tham gia cam kết sẽ đạt được thỏa thuận về các vấn đề then chốt của Trung Đông trước khi Tổng thống Mỹ George W. Bush mãn nhiệm.
Israel và Palestine cũng nhất trí nối lại hòa đàm để giải quyết các vấn đề xung đột chính, trong đó có vị thế của Jerusalem, các đường biên giới của một nhà nước Palestine tương lai và số phận của người tị nạn Palestine.
Tuy nhiên, tiến trình đàm phán giữa hai bên đã bị cản trở bởi tình trạng bất ổn chính trị ở Israel và sự thù hận giữa các phe phái Palestine.
Trước khi nhóm họp tại khu thắng cảnh Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ của Ai Cập, Ngoại trưởng Israel Tzipi Livni nói rằng bà sẽ không ủng hộ "bất cứ một thỏa thuận nào không đảm bảo lợi ích của Israel và không có đủ chi tiết để đưa vào thực hiện".
Bà Livni tránh né những lời bình luận từ các lãnh đạo đối lập ở Israel rằng tiến trình hội đàm hòa bình bị ngưng lại cho đến khi Israel tổ chức bầu cử sớm vào tháng 2/2009. Livni đã kế nhiệm ông Ehud Olmert làm chủ tịch đảng Kadima và hy vọng sẽ được bầu làm Thủ tướng.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice cũng đã tỏ dấu hiệu rằng không thể sớm đạt được một thỏa thuận khung về các vấn đề cốt lõi giữa Israel và Palestine.
"Khoảng cách vươn tới hòa bình đã được thu hẹp mặc dầu hòa bình vẫn chưa được thiết lập", bà Rice nói hôm 7/11 sau khi gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Bờ Tây. "Một trong những việc chúng ta phải làm là chứng tỏ... rằng Annapolis đã lập ra nền tảng cho việc thành lập nhà nước Palestine".
Một yếu tố khác làm phức tạp thêm tiến trình hòa bình trong khu vực là mối bất hòa giữa phe Fatah và tổ chức Hamas.
Hamas đã chiếm quyền kiểm soát Gaza khỏi tay Fatah năm ngoái và giờ đây tổ chức này tẩy chay các cuộc đàm phán hòa giải do Ai Cập làm trung gian dự kiến vào ngày 10/11. Các quan chức Hamas cáo buộc ông Abbas đã bắt giữ hàng trăm thành viên của tổ chức này ở vùng Bờ Tây vốn do Fatah điều hành.
Trong cuộc họp ở Ai Cập hôm nay, đại diện phía Palestine là Tổng thống Abbas. Israel, Mỹ và EU coi Hamas là một tổ chức khủng bố và không gặp các đại diện của tổ chức này.
(Theo BBC, AFP)




![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







