
Trung tướng Wibulsak Neepal của Thái Lan cho biết, sau các cuộc hội đàm hôm nay (16/10), nước này và Campuchia nhất trí tổ chức các cuộc tuần qua quân sự chung ở vùng biên giới tranh chấp gần đền cổ Preah Vihear.
Trung tướng Wibulsak Neepal của Thái Lan cho biết, sau các cuộc hội đàm hôm nay (16/10), nước này và Campuchia nhất trí tổ chức các cuộc tuần qua quân sự chung ở vùng biên giới tranh chấp gần đền cổ Preah Vihear.

Lính Thái Lan đang chuẩn bị một khẩu pháo 105mm gần vùng biên giới giáp với Campuchia. (Ảnh: Reuters)
Quyết định trên của Uỷ ban Biên giới chung được đưa ra một ngày sau khi có nổ súng tại hai địa điểm Phu Ma Khua và Pha Mor E Daeng gần đền Preah Vihear làm 2 lính Campuchia thiệt mạng và 7 binh sĩ Thái Lan bị thương.
Phát ngôn viên quân đội Thái Lan, Đại tá Sansern Kaewkamnerd nói rằng hai bên đã nhất trí rằng các cuộc tuần tra chung có thể "giảm nguy cơ hiểu nhầm vốn có thể dẫn tới một vụ đọ súng khác".
Tuy nhiên, Trung tướng Wibulsak cho biết các lực lượng quân đội được trang bị vũ khí hạng nặng vẫn tiếp tục được bố trí dọc biên giới.
Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia sẽ tiếp tục nhóm họp vào ngày 21/10 để thảo luận sâu hơn về vấn đề biên giới.
Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Thái Lan đang tiến hành thu thập thêm thông tin về quả mìn PMN2 mà hai binh sĩ nước này giẫm phải ở vùng biên giới tranh chấp với Campuchia hôm 3/10 trước khi trình bày vụ việc lên Liên Hợp Quốc để điều tra theo Công ước Ottawa.
Thái Lan tin rằng quả mìn do Nga chế tạo này thuộc về Campuchia và mới được cài đặt ở lãnh thổ Thái Lan.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan khẳng định vụ mìn PMN2 sẽ không làm căng thẳng thêm tình hình biên giới giữa hai nước.
(Theo Bangkok Post)
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)












