Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Iran gửi thư lên EU, bác bỏ mọi sức ép về vấn đề hạt nhân

04:10, 07/10/2008

Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, Saeed Jalili đã viết một bức thư về vấn đề hạt nhân để gửi lên ông Javier Solana - Trưởng ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), hãng thông tấn IRNA hôm qua 6/10 đưa tin.

Trưởng ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Javier Solana.
 

Nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran, Saeed Jalili đã viết một bức thư về vấn đề hạt nhân để gửi lên ông Javier Solana - Trưởng ban chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), hãng thông tấn IRNA hôm qua 6/10 đưa tin.
 
Đại sứ Iran tại Brussel, ông Ali Asghar Khaji đã đưa ra tuyên bố trên khi trả lời phòng vấn nhà báo về vấn đề hạt nhân của Hãng thông tấn sinh viên Iran (ISNA), hãng IRNA cho hay. Bức thư trên sau đó đã được gửi lên ông Solana.
 
Trong bức thư, ông Jalili đã tỏ rõ quan điểm của Iran trước thái độ của phương Tây về các hoạt động hạt nhân của Iran. 
  
Hãng tin ISNA lưu ý rằng mối quan hệ có tính xây dựng giữa Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và 6 cường quốc bao gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ cũng được nhấn mạnh trong bức thư.
  
Bức thư có đoạn: “Việc thiếu đối thoại đã khiến một vài cường quốc áp dụng những biện pháp gây sức ép với Iran thay vì chú trọng đến tính logic của vấn đề. Tuy nhiên, không thể giải quyết vấn đề bằng sức ép. Iran bác bỏ mọi sức ép về vấn đề hạt nhân”, đồng thời thêm rằng “Đề xuất giải trừ vũ khí hạt nhân và Phi phổ biến hạt nhân của Iran vẫn chưa làm hài lòng các cường quốc đã vận hành các loại vũ khí này nhiều năm nay”.
  
Cùng ngày, Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Hassan Qashqavi cũng khẳng định nước này chẳng có lý do gì để ngừng làm giàu uranium vì không có gì đảm bảo rằng phương Tây sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về nhiên liệu hạt nhân cho Iran.
  
Nhận định trên được đưa ra sau khi ông Ali Asghar Soltanieh, Đại sứ Iran tại IAEA hồi tuần trước cho biết Iran sẽ xem xét việc ngừng làm giàu uranium nếu được đảm bảo về lượng cung cấp nhiên liệu hạt nhân của quốc tế.

(Theo Xinhua, Reuters)

Tin xem nhiều