
Ấn Độ hôm nay (20/10) bắt đầu đếm ngược tới ngày triển khai sứ mệnh lên mặt trăng, đánh dấu bước tiến lớn nhằm đuổi kịp Nhật và Trung Quốc trong cuộc chạy đua vũ trụ ở châu Á.
Ấn Độ hôm nay (20/10) bắt đầu đếm ngược tới ngày triển khai sứ mệnh lên mặt trăng, đánh dấu bước tiến lớn nhằm đuổi kịp Nhật và Trung Quốc trong cuộc chạy đua vũ trụ ở châu Á.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-1 tại Trung tâm nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ở Bangalore hôm 18/9. (Ảnh: AFP)
Chiếc tàu vũ trụ không người lái Chandrayaan-1 dự kiến sẽ rời bệ phóng trên một chiếc tên lửa do chính Ấn Độ chế tạo vào lúc 6h20 sáng ngày 22/10 (12h trưa giờ VN) tại trung tâm vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Tamil Nadu - phía nam Ấn Độ.
"Mọi việc sẽ diễn ra hoàn hảo như đã định", giám đốc trung tâm Satish Dhawan là Prasad cho biết sau khi quá trình đếm ngược chính thức được khởi động vào lúc đầu giờ sáng nay.
Việc phóng chiếc tàu vũ trụ trên là một bước tiến lớn đối với Ấn Độ khi nước này đang tìm cách theo kịp Trung Quốc và Nhật Bản. Hiện, cả 3 nước trên đều đang muốn giành thị phần trong các thương vụ phóng vệ tinh thương mại và họ coi chương trình vũ trụ là một biểu tượng của sự phát triển kinh tế và vị thế trên thế giới.
Tàu vũ trụ Chandrayaan-1 được đưa lên mặt trăng để thực thi một sứ mệnh kéo dài 2 năm là vẽ nên một bản đồ khoáng sản, hóa chất, địa hình trên bề mặt của mặt trăng. Chi phí cho chiến dịch này ước tính lên tới hơn 80 triệu USD.
Tuần trước, các nhà khoa học Ấn Độ đã thực hiện một nhiệm vụ đòi hỏi sự khéo léo cao. Đó là di chuyển tên lửa cao 44,4m cùng với tàu vũ trụ trên đó sang một bệ phóng di động khổng lồ, bệ phóng này sẽ đưa tên lửa và tàu vũ trụ tới bãi phóng.
Chandrayaan-1, nặng 1,3 tấn, có thể mang theo 11 vệ tinh, 5 của Ấn Độ và số còn lại của những nước khác. New Delhi sẽ chia sẻ những dữ liệu thu thập được trên mặt trăng với các nước khác.
Ấn Độ khởi động chương trình vũ trụ từ năm 1963. Nước này tự phát triển vệ tinh và thiết bị phóng riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các công ty ở nước ngoài. Quốc gia Nam Á này đã phóng thành công một vệ tinh nội địa bằng tên lửa tự tạo vào năm 1980. (Theo AFP)
![[Infographic] Đồng Nai ban hành kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ và Lễ hội Xuân 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum---giao-thong_20260106094657.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







