Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thủ tướng Putin tuyên bố đáp trả việc chuyển quân của NATO

10:09, 03/09/2008

Thủ tướng Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố Nga sẽ đáp trả hành động di chuyển tàu chiến của NATO tới Biển Đen một cách bình tĩnh, song khẳng định rõ rằng "chắc chắn Nga sẽ phải có câu trả lời".

Thủ tướng Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố Nga sẽ đáp trả hành động di chuyển tàu chiến của NATO tới Biển Đen một cách bình tĩnh, song khẳng định rõ rằng "chắc chắn Nga sẽ phải có câu trả lời".

Trong lúc này, Hải quân Mỹ và tàu chiến đã tới Gruzia.

Trong lúc này, tàu chiến Mỹ Cutter Dallas đã tới Grudia. Ảnh AP.
Theo phía Nga thì tới ngày 2-9, đã có 2 tàu chiến của Mỹ, một của Ba Lan, một của Tây Ban Nha và một của Đ
ức đang đậu ở Biển Đen thuộc Gruzia và Nga cho rằng đó là hành động đe doạ đối với Nga, một khi vấn đề Gruzia còn đang căng thẳng.

Trước đó một ngày, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất ngừng đàm phán về hiệp ước đối tác với Nga cho đến khi Moscow rút quân khỏi Gruzia.

Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp khẩn cấp của EU diễn ra tại Brussels vào hôm 1-9 nhằm bàn về khả năng trừng phạt Nga xung quanh vấn đề Gruzia.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố vẫn kiên định lập trường, cảnh báo rằng Moscow sẵn sàng đáp trả các lệnh cấm vận và không thay đổi quyết định công nhận Nam Ossetia, Abkhazia là các quốc gia độc lập.

Ông Medvedev khẳng định Moscow sẵn sàng tổ chức các cuộc đối thoại với cộng đồng quốc tế “về tất cả các vấn đề, trong đó có nghị quyết sau xung đột ở khu vực" Caucasus.

"Tuy nhiên, chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế nhớ lại xem ai là người bắt đầu cuộc tấn công và ai chịu trách nhiệm về những cái chết của hàng ngàn thường dân vô tội," Tổng thống Medvedev nói.

Nhà lãnh đạo điện Kremlin cũng đổ lỗi cho Mỹ về việc đã tạo ra cuộc khủng hoảng này bằng cách ủng hộ Tổng thống Saakashvili.

Trong một phát biểu đề cập đến việc các cường quốc kêu gọi cô lập Nga, Tổng thống Medvedved tuyên bố Moscow không sợ bị loại khỏi nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) cũng không sợ việc NATO cắt đứt quan hệ với mình. Theo ông Medvedved, NATO sẽ mất mát nhiều hơn Nga nếu liên minh này cắt đứt quan hệ với Moscow.

Trong các diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-9 cũng thông báo Nga đã quyết định ngừng cấp thị thực cho các công dân Gruzia muốn nhập cảnh vào nước này sau khi Tbilisi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga.

Ngoài ra, Nga sẵn sàng khôi phục đầy đủ mối quan hệ với Mỹ. Đó là tuyên bố được Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Euronews ngày 2-9.

Chính quyền Mỹ cũng thông báo ngày 4-9 sẽ công bố khoản viện trợ cả gói khoảng 1 tỷ USD giúp tái thiết Gruzia sau cuộc xung đột vừa qua với Nga. Thông báo của Nhà Trắng được đưa ra giữa lúc Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Azerbaizan, Gruzia và Ucraina nhằm biểu thị sự ủng hộ của Mỹ đối với các nước đồng minh có biên giới gần với Nga.

Chuyến thăm của phó Tổng thống Mỹ tới khu vực - vốn được coi là "sân sau" của Nga, diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Washington đang căng thẳng vì cuộc chiến ở Gruzia. Azerbaijan và Gruzia là hai mối nối trong hành lang năng lượng vòng qua Nga được Mỹ hậu thuẫn. (Theo TTXVN, AFP, BBC, THX, Rian, AP)

Tin xem nhiều