Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Thái Lan: Người biểu tình vẫn thách thức Thủ tướng

10:09, 03/09/2008

Hàng ngàn người biểu tình đang bao vây Toà nhà chính phủ Thái Lan hôm nay (3/9) đã từ chối đàm phán với lực lượng quân đội, nhấn mạnh rằng họ sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán sau khi Thủ tướng Samak Sundaravej từ chức.

 

Hàng ngàn người biểu tình đang bao vây Toà nhà chính phủ Thái Lan hôm nay (3/9) đã từ chối đàm phán với lực lượng quân đội, nhấn mạnh rằng họ sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán sau khi Thủ tướng Samak Sundaravej từ chức.
 
Hàng ngàn người biểu tình đã xông vào Toà nhà chính phủ cách đây 10 ngày nhưng tình hình căng thẳng chỉ bắt đầu biến thành các cuộc bạo loạn vào đêm thứ Hai (1/9) vừa rồi. Các cuộc xung đột giữa lực lượng cảnh sát và người biểu tình đã nổ ra khiến một người thiệt mạng và 44 người khác bị thương.
 
Tình trạng bạo lực trên đã khiến Thủ tướng Samak phải ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok sáng sớm ngày hôm qua (2/9), trao lại quyền kiểm soát thủ đô cho lực lượng quân đội.
 
Nhưng trong khi người biểu tình thách thức lệnh cấm tụ họp, Tư lệnh quân đội Thái Lan - Tướng Anupong Paojinda tuyên bố ông sẽ dùng biện pháp đàm phán thay vì bạo lực để chấm dứt các cuộc biểu tình. Quân đội đã đề nghị những người biểu tình ngồi vào bàn đàm phán nhưng một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của các cuộc biểu tình tuyên bố họ sẽ chỉ đàm phán nếu Thủ tướng Samak từ chức. "Lập trường của chúng tôi luôn kiên định – đó là Thủ tướng Samak phải ra đi. Nếu ông Samak không từ chức chúng tôi sẽ không đàm phán với bất kỳ ai," tỷ phú truyền thông Sondhi Limthongkul, người lãnh đạo các cuộc biểu tình, khẳng định.
 
"Thủ tướng Samak đang rất khó chịu và ông ấy đang tìm mọi cách có thể để khiến chúng tôi đầu hàng," ông Limthongkul nói.
 
Như vậy, với những diễn biến trên, có ít dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng hiện nay ở Thái Lan sẽ nhanh chóng kết thúc khi tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Bangkok đã bước sang ngày thứ hai.
 
Tuy nhiên, phát biểu trên CNN, Thủ tướng Samak đã bày tỏ sự tin tưởng rằng quân đội sẽ tìm được cách để chấm dứt các cuộc biểu tình mặc dù ông từ chối bác bỏ khả năng các vị tướng lĩnh quân đội có thể sử dụng cuộc khủng hoảng hiện nay làm cái cớ để phát động một cuộc đảo chính như họ đã từng làm với cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006.
 
"Tôi phải tin tưởng" vào lực lượng quân đội, ông Samak nói. “Liệu có xảy ra một cuộc đảo chính hay không, tôi không thể khẳng định được."


(Theo AFP, The Nation)

Tin xem nhiều