
Taliban đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan - và Mỹ cùng các đồng minh của nước này sẽ phải căng mình thực hiện các chính sách phù hợp với tình hình.
![]() |
| Liệu Tướng David Petraeus có thành công ở Afghanistan? (Ảnh: Reuters) |
Có thể nói, các chính sách được thực thi tới thời điểm hiện tại, một sự kết hợp giữa các chiến dịch quân sự và sự phát triển dân sự với hy vọng rằng trong thời gian đó, chính phủ Afghanistan đủ mạnh để "tự lực cánh sinh", lại dẫn đến một thực tế là tình hình an ninh ở quốc gia Nam Á này đang ngày càng xấu đi.
Vấn đề là ở chỗ liệu chiến lược của Mỹ và đồng minh có đúng không. Cựu phái viên EU ở Afghanistan, ông Francesc Vedrell nghĩ là không. Theo ông, chiến lược ấy không mang lại thành công và chính quyền Tổng thống George W. Bush đã đi sai đường và mắc quá nhiều sai lầm.
Trong khi đó, việc tăng cường quân số hiện giờ là rất cần thiết và một sự cải tổ từng bước trong kế hoạch an ninh đang được tiến hành.
Tân Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ - cơ quan chuyên giám sát các hoạt động quân sự ở Trung Đông và Afghanistan - sắp là ông David Petraeus, vị Tướng có uy tín đã xoay chuyển thành công cuộc chiến ở Iraq.
Nhưng liệu một kế hoạch tăng viện quân tới Afghanistan có mang lại hiệu quả?
Tổng thống Bush thông báo rằng việc rút quân khỏi Iraq sẽ cho phép Mỹ bổ sung một lữ đoàn chiến đấu tới Afghanistan vào đầu năm 2009. Và trong hai ứng viên Tổng thống, người nào thắng cử sẽ phải đối mặt với nhiều quyết định khó khăn trong những năm tới nếu như cuộc chiến tiếp tục cam go.
Thượng nghị sĩ John McCain của Đảng Cộng hòa cam kết sẽ gửi thêm 3 lữ đoàn trong khi đối thủ Barack Obama thuộc phe Dân chủ tuyên bố sẽ phái thêm 2.
Mỹ đang cắt cử một chuyên gia cấp cao về chống phiến loạn, Tướng John Nicholson, tới miền nam Afghanistan để tiếp thêm sự hăng hái cho các hoạt động ở đó. Thật thú vị khi biết rằng một trong những tổ tiên của ông này là một viên Thiếu tướng Anh, người đã tổ chức vây hãm Delhi năm 1857 và nổi tiếng hung ác, điều mà vị tướng ngày nay sẽ cố tránh hết sức.
Nhiệm vụ của Tướng John Nicholson có thể báo trước một vai trò lớn hơn của quân đội Mỹ ở miền nam Afghanistan. Bên cạnh đó cũng có một sự phối hợp tốt giữa các lực lượng ISAFdo NATO dẫn đầu và lực lượng riêng của Mỹ đang hoạt động dưới biểu ngữ "Tự do Lâu dài".
Các chiến thuật quân sự cũng là điều cần phải nói đến, đặc biệt là việc sử dụng rộng rãi sức mạnh của không quân - lực lượng vốn dùng để bù đắp sự thiếu hụt binh sĩ dưới mặt đất. Chính việc sử dụng không lực nhiều quá mức đã dẫn tới nhiều thảm họa giáng xuống đầu dân thường.
Chỉ ít các nhà ngoại giao phương Tây nghĩ rằng quân đội Pakistan có thể ở một vị trí ngăn chặn được các tay súng Taliban thâm nhập qua biên giới. Một số quan chức quân sự tin rằng nhiều thành phần ở Pakistan hiện nay vẫn ủng hộ Taliban.
Sự trỗi dậy của Taliban
Taliban đang chứng minh tổ chức này đang nhanh chóng phục hồi. Một nhà báo bị Taliban bắt giữ gần đây cho biết một thủ lĩnh cấp cao của phong trào này đã xác định rõ họ cần 20 năm để đánh đuổi binh sĩ ngoại quốc ra khỏi đất nước chứ không đơn giản chỉ trong vài tháng hay vài năm.
Trong khi đó, chính phủ Afghanistan vẫn rất non yếu về chính trị. Tổng thống Hamid Karzai được nhiều lãnh đạo phương Tây xem là một chính trị gia tốt nhưng yếu kém. Vì vậy, nhiều nỗ lực đang được thực hiện để khuyến khích ông này tự khẳng định chính mình.
Một yếu tố nữa là: không phải tất cả các đồng minh trong NATO đều hào hứng chiến đấu.
Các nhà lập kế hoạch của NATO giờ đây phải chấp nhận một thực tế là người Hà Lan và người Canada sẽ rút khỏi các hoạt động chiến đấu ở Afghanistan vào tháng 11 năm 2010 và chỉ tập trung vào công tác đào tạo, huấn luyện quân đội nước chủ nhà. Điều này sẽ đẩy áp lực về phía Anh, buộc nước này phải xem xét lại mức độ tậm tuỵ của mình.
(Theo BBC)


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








