Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga lên án "đe dọa" của EU

09:09, 03/09/2008

Các quan chức chính quyền Moscow, hôm 2/9, chỉ trích Liên minh châu Âu về quyết định ngừng đàm phán hiệp ước đối tác mới về kinh tế và chính trị với Nga.

Các quan chức chính quyền Moscow, hôm 2/9, chỉ trích Liên minh châu Âu về quyết định ngừng đàm phán hiệp ước đối tác mới về kinh tế và chính trị với Nga.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (thứ 2 từ phải sang) phát biểu tại cuộc họp báo cuối cùng tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Brussels ngày 1/9. (Ảnh: AP)

Trong một cuộc họp khẩn ở Brussels hôm qua, các lãnh đạo EU tuyên bố rằng các cuộc đàm phán về hiệp ước đối tác kinh tế và chính trị với Nga sẽ bị đình hoãn cho đến khi Moscow rút quân khỏi Grudia.

Tuy nhiên, động thái này được nhiều người coi là lời cảnh báo nhẹ nhàng dành cho Nga.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso nhấn mạnh, rõ ràng là Liên minh không thể "tiếp tục cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra".

EU cũng lên án Nga công nhận sự độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia, hai khu vực li khai của Grudia.

Quyết định trên của EU được đưa ra sau khi Anh và các quốc gia Đông Âu kiên quyết theo đuổi một lập trường cứng rắn trong chính sách với Moscow. Tuy nhiên, sự phụ thuộc của EU vào dầu lửa và khí đốt Nga đã khiến Liên minh này không thể hành động mạnh tay hơn.

Nga tuyên bố động thái mới của EU đã huỷ hoại uy tín của chính liên minh 27 thành viên này. "Đó là hành động tự trừng phạt mình của EU, bởi vì nó không mang lại uy tín cho EU như một đối tác đàm phán", đại sứ Nga tại EU, Vladimir Chizhov, nhấn mạnh.

Đại sứ Nga tại NATO, Dmitry Rogozin, cáo buộc Liên Hợp Quốc đã thúc ép Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic đòi áp dụng các lệnh trừng phạt khắt khe hơn nhằm vào Nga.
 

"Đã rõ ràng ai là kẻ thiệt: Chính sách mà Tổng thống Ba Lan và các đồng minh ở Baltic của ông ta đã theo đuổi", Interfax dẫn lời đại sứ Rogozin.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo EU và Mỹ rằng việc tiếp tục ủng hộ Tbilisi sẽ là một sai lầm "lịch sử". Ông kêu gọi cấm vận bán vũ khí cho Grudia cho đến khi một chính phủ khác lên nắm quyền ở nước này.
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết, ông dự định sẽ tới Moscow vào thứ Hai tuần tới để hội đàm với các nhà lãnh đạo Nga. Một thỏa thuận ngưng bắn do ông làm trung gian nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Grudia đòi Moscow phải rút quân về các vị trí trước cuộc chiến vừa qua.

(Theo AP)

Tin xem nhiều