Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nga coi trang bị lại quân đội là ưu tiên hàng đầu

11:09, 12/09/2008

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 11-9 tuyên bố Nga phải coi việc trang bị lại cho quân đội là ưu tiên hàng đầu do mối đe dọa từ Gruzia.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngày 11-9 tuyên bố Nga phải coi việc trang bị lại cho quân đội là ưu tiên hàng đầu do mối đe dọa từ Gruzia.

Hãng tin Nga Interfax dẫn lời ông Medvedev phát biểu tại cuộc họp với các quan chức cấp cao quốc phòng ở Điện Kremlin nói: "Chúng ta cần tập trung vào vấn đề tái trang bị cho quân đội. Dĩ nhiên quyết định này là do cuộc khủng hoảng tại Kavkaz, hành động gây hấn của Gruzia và việc nước này tiếp tục vũ trang".

Tổng thống Nga khẳng định: "Nga cần có một đội quân hiện đại, hiệu quả và đó sẽ là một trong những mục tiêu quan trọng của nhà nước".

Bệ phóng tên lửa tự hành Iskander hiện đại của quân đội Nga. Ảnh: AFP.
Nga cũng
đề nghị thiết lập các nguyên tắc chung mới trong quan hệ quốc tế, mang tính bắt buộc đối với tất cả mọi quốc gia. Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 11-9 đã đưa ra ý kiến này trong cuộc gặp các thành viên của Diễn đàn quốc tế "Van-đai" tổ chức tại thành phố nghỉ mát Sochi của Nga.

Thủ tướng Nga khẳng định không một nước nào, kể cả những cường quốc hùng mạnh nhất, có thể tự mình giải quyết tất cả các vấn đề của thế giới. Vì vậy, Thủ tướng Putin cho rằng tất cả các nước đều phải tìm kiếm những nguyên tắc chung và thỏa thuận về những nguyên tắc đó để hành động tiếp, đồng thời các nước cần phải tôn trọng lợi ích của nhau.

Thủ tướng Vladimir Putin cũng tuyên bố, Nga không có ý định biến khu vực ly khai của Gruzia mới được Moscow công nhận độc lập là Nam Ossetia thành một phần của quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới này.

Cùng ngày 11-9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ tìm cách bao vây Moscow bằng cách thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) xung quanh nước Nga, đồng thời khẳng định lại kế hoạch của Whasington triển khai một bộ phận thuộc NMD ở Đông Âu là nhằm vào Nga.

Trước đó, Viên Chưởng lý về quân sự của Nga Sergei Fridinsky cho hay, Georgia đã triển khai vũ khí nhập khẩu từ 14 quốc gia và sử dụng trong cuộc xung đột vũ trang gần đây với Nga tại Nam Ossetia. Cũng theo ông, đa số thiết bị quân sự trong số đó là do Mỹ và Ukraine cung cấp.

Trong các diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko ngày 11-9 cho biết nước này không có kế hoạch hủy bỏ Hiệp định ký với Nga về việc Hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại căn cứ Sevastopol, cũng như sẽ không buộc hạm đội này rời khỏi bán đảo Cream trước năm 2017.

Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 của Nga vừa đến Venezuela sẽ trở về nước vào giữa tháng này, sau khi thị sát vùng biển Caribbe và Thái Bình Dương. (Theo AFP, Interfax, THX) (Theo RIA) (Theo Ria Novosti)

 

Tin xem nhiều